Hàn Quốc truy tìm 3.000 thành viên của giáo phái giữa dịch COVID-19

Thứ Sáu, 28/02/2020, 20:41
Hàn Quốc ghi nhận thêm 571 ca nhiễm mới trong ngày 28/2, tăng mạnh nhất kể từ khi dịch bùng phát vào cuối tháng 1 ở nước này.

Chính quyền Hàn Quốc cũng đang cố truy tìm gần 3.000 tín đồ của nhóm tôn giáo tại tâm dịch của nước này.

Hiện Hàn Quốc có gần 2.400 trường hợp nhiễm COVID-19, với 13 trường hợp tử vong, khiến nước này trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Thống đốc tỉnh Gyeonggi, Lee Jae-myung, đã yêu cầu cảnh sát truy tìm 2.995 thành viên của nhóm tôn giáo trên.

Các cuộc khảo sát về sức khỏe đã được tiến hành trên 30.814 thành viên nhóm Shincheonji và phát hiện 740 người mắc các triệu chứng của COVID-19. 

Các cuộc khảo sát được thực hiện bởi 210 thành viên Shincheonji, những người đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các nhân viên chính phủ vì lãnh đạo nhóm nói rằng các thành viên của nhóm “không trả lời” bất kỳ ai bên ngoài nhóm.

Ông Lee cho biết các điều tra viên đã thuyết phục lãnh đạo nhóm này trong vòng 3 tiếng đồng hồ để giao nộp danh sách các thành viên của nhóm ở trong tỉnh. Các thành viên của Shincheonji đã giao nộp danh sách gồm 33.582 thành viên hoạt động tại tỉnh này, tuy nhiên, ông Lee cho biết vẫn còn hàng ngàn người có liên quan vẫn chưa được tìm ra.

Duy Tiến
.
.
.