FBI vào cuộc điều tra vụ ép máy bay hạ cánh ở Belarus

Thứ Sáu, 28/05/2021, 15:29
Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) trong một cuộc họp khẩn ngày 28/5 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định sự thật liên quan đến vụ chuyển hướng máy bay Ryanair ở Belarus.
Ảnh minh họa AP. 

Rolandas Kiskis, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Lithuania (Litva), cho biết rằng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cơ quan điều tra của Ba Lan đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập về những gì các nước phương Tây mô tả là vụ “hạ cánh cưỡng bức” một máy bay của hãng Ryanair ở Belarus.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ICAO trước đó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra nguyên nhân và các thông tin liên quan đến vụ ép hạ cánh này.

Trong một diễn biến khác, Valentin Rybakov, Trưởng Phái đoàn thường trực Belarus tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, Belarus đã gửi công hàm phản đối tới 6 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, gồm Estonia, Pháp, Ireland, Na Uy, Anh và Mỹ, cũng như Bỉ và Đức liên quan đến tuyên bố của những nước này về vụ việc.

Trước đó, 8 quốc gia này đã công bố một tuyên bố chung lên án mạnh mẽ vụ Belarus ép hạ cánh đối với chuyến bay chở 132 người xuống sân bay quốc gia Minsk và vụ bắt giữ hai hành khách sau đó, gồm nhà báo đối lập Roman Protasevich và bạn gái của anh ta, Sofia Sapega. Tuyên bố cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho hai nhân vật này.

Cuối tuần trước, một chuyến bay do hãng hàng không Ryanair của Ireland khai thác từ Hy Lạp đến Lithuania đã bị chuyển hướng ở thủ đô Minsk của Belarus với lý do xuất hiện một lời đe dọa đánh bom, tuy nhiên, sau đó xác minh được rằng lời đe dọa này là giả mạo.

Các quốc gia phương Tây cho rằng hành động “ép hạ cánh” này là nhằm bắt giữ Roman Protasevich, một trong những người sáng lập kênh Telegram đối lập Nexta, hoạt động tích cực trong các cuộc biểu tình sau bầu cử năm ngoái ở Belarus và bị chính quyền Belarus coi là “cực đoan”.

Duy Tiến (Theo Sputnik)
.
.
.