Cảnh sát Malaysia bắn chết 4 tên cướp trong vụ đấu súng

Thứ Sáu, 12/05/2017, 13:59
4 tên tội phạm đã bị bắn chết trong một vụ đấu súng kịch tính với cảnh sát ở Wangsa Maju vào trưa 12-5 chỉ vài phút sau chúng cướp 40.000 rupee Malaysia của một người Trung Quốc.


Cảnh sát Malaysia đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án

4 đối tượng đều là thành phần nhóm tội phạm Gang Civc đã theo sát vị khách nước ngoài rút tiền từ một ngân hàng ở Sri Gombak.

Truyền thông Malaysia đưa tin, nạn nhân 32 tuổi đang đi đến tòa nhà Học viện Dịch thuật và Thư viện ở Wangsa Maju, một quận ở Kuala Lumpir để giải quyết một số vấn đề kinh doanh.

Tuy nhiên, trước khi anh đi vào tòa nhà, nhóm cướp mang theo dao parang đe đọa anh và sau đó cướp tiền.

3 tên có quốc tịch Indonesia trong khi tên còn lại là người địa phương. Chúng từ 37 đến 49 tuổi.

“Các nghi phạm giật túi xách có nhiều tiền của người đàn ông Trung Quốc và khiến anh ngã xuống đường. Anh bị thương ở tay”, trợ lý cảnh sát trưởng Rusdi Mohd Isa nói với các phóng viên tại hiện trường.

Đại tá Rusdi Mohd Isa kể cảnh sát đã nhanh chóng tiêu diệt nhóm tội phạm chỉ trong 10 phút

Ông cho biết vào thời điểm đó, lực lượng cảnh sát đang tuần tra ở khu vực nhận được tin báo về vụ cướp.

 “Cảnh sát cố gắng bắt giữ các nghi phạm, chúng đã dùng súng bắn. Cảnh sát bắn trả và tất cả 4 nghi phạm bị tiêu diệt trong vụ đấu súng”, ông xác nhận với báo chí.

Đại tá Rusdi Mohd Isa cho biết thêm cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi được 11 vỏ đạn tại hiện trường để phục vụ điều tra.

Theo các nhân chứng, vụ đấu súng xảy ra trong 10 phút và cảnh sát nhanh chóng loại trừ nhóm cướp nguy hiểm.

Phạm Trúc
.
.
.