Bán đảo Triều Tiên lại “nóng” sau khi Bình Nhưỡng thử động cơ tên lửa mới

Thứ Ba, 20/09/2016, 10:17
Triều Tiên đã thử thành công một loại động cơ tên lửa mới, sử dụng năng lượng cao, có thể tăng tốc chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Sau khi giám sát vụ thử tại khu phóng vệ tinh Sohae, Chủ tịch Kim Jong un đã khen ngợi các quan chức quân đội, khoa học và kỹ thuật, Thông tấn Quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin sáng 20-9.

Có tin đồn  rằng Triều Tiên sẽ kỷ niệm 68 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10-10 bằng cách phóng một vệ tinh.

Ông Kim cũng kêu gọi phóng nhiều tên lửa hơn nữa để đưa Triều Tiên trở thành “một quốc gia sở hữu vệ tinh địa tĩnh trong vài năm tới”, theo KCNA.

Triều Tiên đã thực hiện hàng loạt vụ thử tên lửa tầm xa bằng hình thức phóng vệ tinh gần đây nhất vào tháng Giêng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un và các quan chức quân đội thăm một nông trường

KCNA cho biết động cơ sẽ cho phép Triều Tiên có đủ khả năng phóng nhiều loại vệ tinh, bao gồm vệ tinh quan sát Trái Đất ở đẳng cấp quốc tế.

Chủ tịch  Kim Jong Un rất hài lòng về kết quả của vụ thử. Ông cho biết Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ khoa học, bất chấp điều kiện kinh tế khó khăn của đất nước, KCNA nhấn mạnh.

KCNA không nêu thời gian cụ thể diễn ra vụ thử, nhưng theo thông lệ truyền thông Triều Tiên thường đưa tin về hoạt động của lãnh đạo sau 1 ngày.

Vụ thử động cơ diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố bắn thử thành công một đầu đạn hạt nhân có thể gắn lên tên lửa chiến lược vào đầu tháng 9, sau hàng loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đó.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang thảo luận để đưa ra các sắc lệnh trừng phạt cứng rắn hơn  đối với Triều Tiên.

Ngày 19-9, CAND đưa tin, Hàn Quốc đã từ chối viện trợ nhân đạo giúp Triều Tiên, khắc phục hậu quả lũ lụt trong bối cảnh cẳng thẳng quan hệ liên Triều.

Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn hạt nhân lần thứ 5 trong thời gian trận lũ lịch sử làm chết 130 và hơn 400 bị mất tích.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố: “Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân, ngay cả khi chịu thiệt hại vì lũ lụt. Bình Nhưỡng nên tập trung vào nỗ lực phục hồi sinh kế cho người dân chứ không nên tiêu tiền cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân”.

Phạm Trúc
.
.
.