An ninh Nga vừa bắt giữ nhóm khủng bố âm mưu tấn công Moscow

Thứ Năm, 25/05/2017, 19:50

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 25-5 đã bắt giữ một số nghi phạm của một nhóm khủng bố liên quan đến IS bị tình nghi âm mưu tấn công hệ thống giao thông công cộng ở Moscow.

Theo FSB, các đối tượng bị bắt là người Nga và Trung Á.

“FSB hôm 25-5 đã bắt giữ 4 nghi phạm của một nhóm khủng bố bao gồm các đối tượng Nga và Trung Á đang chuẩn bị thực hiện tấn công khủng bố bằng cách sử dụng thiết bị nổ tự tạo nhằm vào cơ sở hạ tầng giao thông ở Moscow”, FBS cho biết.

FSB lục soát nơi ẩn náu của các nghi phạm khủng bố 

Theo cơ quan an ninh Nga, nhóm này được các tên khủng bố dẫn dắt. Các nghi phạm lên kế hoạch đến Syria để tham gia chiến đấu cùng IS sau khi  âm mưu tấn công ở Nga.

“Bọn khủng bố đã lên kế hoạch đến Syria sau khi thực hiện âm mưu phá hoại và khủng bố”, theo FSB.

Một xưởng tự chế bom và vật liệu nổ đã được phát hiện trong khi các cán bộ FSB bắt giữ 4 nghi phạm khủng bố.

“Theo kết quả hoạt động tìm kiếm thực hiện tại nơi ẩn náu của các nghi phạm, một xưởng sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ đã được phát hiện”, FBS cho biết thêm.

Súng máy, đạn, lựu đạn cũng như tư liệu và video tuyên truyền khủng bố đã được phát hiện.

Ngọc Bích
.
.
.