Ấn Độ tuyên án tử hình đầu tiên đối với 2 tội phạm hiếp dâm

Thứ Tư, 22/08/2018, 14:19
Một tòa án ở Ấn Độ hôm 22-8 đã tuyên án tử hình đối với 2 tên tội phạm hiếp dâm một bé gái 7 tuổi châm ngòi cho các cuộc biểu tình đầy giận dữ, Thông tấn AFP đưa tin.

Án tử hình được ban hành lần đầu tiên theo luật mới cho phép xét xử và nhanh chóng đưa ra hình phạt tử hình cho những kẻ ấu dâm.

Đám đông hô vang “tử hình những kẻ hiếp dâm” sau vụ hiếp dâm một bé gái ở trung tâm thành phố Madhya Pradesh cách đây 2 tháng. Nạn nhân hiện vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện với đa chấn thương nặng.

Hai con yêu râu xanh bắt cóc bé gái bên ngoài trường học ở Mandsaur khi bé đang chờ bố mẹ đón về. Chúng đưa bé gái đến một địa điểm bí mật để cưỡng hiếp, cắt cổ và để nạn nhân chết. Người dân địa phương phát hiện và đưa bé đến bệnh viện, AFP tường trình.

Người dân Ấn Độ biểu tình chống tội phạm hiếp dâm ở New Delhi. Ảnh: AP

Tòa án Mandsaur đã tuyên án tử hình đối với tên tội phạm, 20 và 24 tuổi. 

Phạm Trúc
.
.
.