Lật tàu chở 600 người di cư và tỵ nạn trên biển Địa Trung Hải

Thứ Tư, 21/09/2016, 21:57

Một tàu chở khoảng 600 người đã lật ở ngoài khơi bờ biển Ai Cập, làm chết ít nhất 29 người, giới chức nước này cho biết vào đêm 21-9 (giờ Việt Nam), đây là thảm họa mới nhất xảy ra với những người di cư đang cố gắng vượt biên đến châu Âu.

Thông tấn Reuteurs đưa tin, chiếc tàu bị chìm trên Địa Trung Hải-ngoài khơi bờ biển Burg Rasid, một ngôi làng ở phía Bắc tỉnh Beheira.

Cho đến nay, có 29 xác nạn nhân, bao gồm 19 đàn ông, 10 phụ nữ và một trẻ em được phát hiện.

“Thông tin ban đầu cho thấy chiếc tàu chìm vì chở quá số người quy định. Tàu đã lật và những người di cư rơi xuống nước”, một quan chức an ninh cấp cao Ai Cập cho Reuters biết.

Những người sống sót đang cố hết sức bơi vào  bờ (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu nạn cứu sống được 150 người. Chiếc tàu chở những người Ai Cập, Syria và châu Phi di cư, các nhà chức trách cho biết.

Hiện, chưa rõ tàu sẽ đến đâu, tuy nhiên, các nhà chức trách Ai Cập nhận định nó có thể đang tiến đến Italy.

 Có rất nhiều người cố gắng vượt biên sang Italy từ bờ biển châu Phi trong suốt những tháng Hè qua, đặc biệt từ Libya, nơi tội phạm buôn người chẳng mấy khi bị trừng phạt.

Chiếc tàu chở 600 người di cư được cho là đang đến Italy

Có khoảng 320 người di cư và tỵ nạn rơi xuống vùng biển quanh đảo Crete, Hy Lạp vào Tháng 6. Những người sống sót kể tàu của họ xuất phát từ Ai Cập.

Có khoảng 206.400 người di cư và tỵ nạn vượt qua Địa Trung Hải trong năm nay, theo Tổ chức Di cư Quốc tế.

Theo Reuters, có hơn 2.800 người chết từ tháng 1-6, so với 1.838 nạn nhân so với cùng kỳ năm ngoái.

Trúc Phạm
.
.
.