Vinh danh 50 công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc

Thứ Ba, 27/08/2019, 06:47
Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9, tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 26-8, tại Quảng trường Ba Đình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật và Lễ tổng kết, đánh giá đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; đồng thời phát động hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”…

Tham dự chương trình có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và hơn 2.000 đoàn viên tiêu biểu…
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

50 năm, kể từ ngày Bác đi xa, nhưng những lời dạy của Người trong Di chúc vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, là động lực to lớn để thế hệ trẻ Việt Nam - thế hệ mà người đã dành nhiều tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng cho tương lai của nước nhà ra sức phấn đấu, góp phần cho đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Nhận thức rõ ý nghĩa thiêng liêng, giá trị to lớn, tầm quan trọng của Di chúc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” và chính thức phát động vào ngày 20-1-2019 tại Bến Cảng Nhà Rồng, TP Hồ Chí Minh - nơi Người ra đi tìm đường cứu nước. Đến nay, sau 8 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, ý nghĩa, sâu rộng, thiết thực, lôi cuốn sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Ban Tổ chức vinh danh 50 công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc.

Thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động, các buổi sinh hoạt chi đoàn và hơn 8.000 diễn đàn, toạ đàm, cuộc thi tìm hiểu, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những giá trị thiêng liêng trong Di chúc của Người đã được thế hệ trẻ ngày hôm nay tìm đến, để hiểu hơn, thấm nhuần hơn, học thêm nhiều bài học bổ ích và để được tiếp thêm sức mạnh tinh thần trong quá trình lao động, công tác, học tập, để trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Qua các hội thi, hội thảo, các hành trình theo chân Bác, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ theo tấm gương của Người,… tạo được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo thanh niên cho thấy niềm tin, lòng kính yêu của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc.

Học theo Bác và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam và trong đợt hoạt động này, điều đó càng được sáng rõ hơn. Từ tình cảm, nhận thức và lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn đã triển khai trên 32.000 công trình thanh niên làm theo lời Bác, hàng triệu phần việc làm theo lời Bác. Hiệu quả của đợt hoạt động còn được đánh giá qua sự trưởng thành của mỗi đoàn viên, thanh niên. Qua hoạt động, phong trào, các cấp bộ đoàn đã phát hiện, tuyên dương hơn 35.000 điển hình thanh thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đã phát động đợt thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: 50 công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc được lựa chọn, tuyên dương trong chương trình tổng kết là những kết quả sinh động, cụ thể trong việc làm theo lời Bác của tuổi trẻ trong đợt hoạt động. 

Bên cạnh đó, 392 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 có mặt trong chương trình tổng kết là những đại diện xứng đáng về Thủ đô, báo cáo với Bác, với Đảng về sự trưởng thành của thanh niên Việt Nam hôm nay, sẵn sàng tiếp nối, đón nhận trọng trách “những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên” theo lời Di chúc của Người…

Đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thật sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và sâu sắc của tuổi trẻ cả nước. Các hoạt động đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện với nhiều cách làm mới, hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của hơn 11 triệu lượt đoàn viên, thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” là một lời tri ân, khẳng định niềm tin, tự hào, sự kính trọng đối với Bác Hồ kính yêu, nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của tuổi trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong mọi thời kỳ lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng quan trọng, đông đảo và có những đóng góp to lớn cho xã hội. Sinh thời, Bác dành tình cảm sâu sắc cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Bác luôn thấu hiểu sâu sắc và đánh giá cao vai trò của thanh niên, Người coi thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người đã căn dặn Đảng cần chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, đào tạo thanh niên trở thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đáp lại niềm tin yêu ấy, 50 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, lớp lớp thanh niên đã luôn hăng hái đi đầu, trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt trong các phong trào đấu tranh cách mạng; ra sức học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên... đã đạt được nhiều thành tích và có những đóng góp to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thanh niên Việt Nam với màu áo xanh tươi trẻ đã tạo nên hình ảnh, dấu ấn đẹp với xã hội, với nhân dân.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước...

Thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tuổi trẻ Việt Nam không ngừng trau dồi lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa; tự rèn luyện bản thân, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, phấn đấu trở thành những tấm gương tiêu biểu, điển hình thanh niên trên mọi lĩnh vực; tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, những biểu hiện "nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị" như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn; kiên trì, sáng tạo, thực chất hơn nữa trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, thanh niên Việt Nam cần không ngừng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, làm chủ khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; nêu cao tinh thần tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng trong các hoạt động xã hội. Tổ chức Đoàn cần khởi xướng thêm nhiều phong trào phù hợp, tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo, tình nguyện, đóng góp cho công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã vinh danh 50 công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc; Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đã phát động đợt thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đợt thi đua sẽ diễn ra trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước từ tháng 9-2019 đến tháng 2-2020, nhằm khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, giúp tuổi trẻ Việt Nam hiểu hơn về sự ra đời, phát triển và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước ta trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Xuân Trường
.
.
.