Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Israel lên tầm cao mới

Thứ Tư, 12/09/2018, 20:07
Chiều 12-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Navad Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam – Israel nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Israel nói riêng đang có những động lực mới, từng bước đáp ứng yêu cầu và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai Bên trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, khoa học, công nghệ, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục… 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Đại sứ Navad Eshcar tại buổi tiếp.

Về hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa hai Bên trong những năm gần đây đã đạt được những bước tiến rất nhanh chóng và hiệu quả, trong đó quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an và các Tập đoàn Israel đóng vai trò quan trọng, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel, mở ra một giai đoạn mới cho mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu và tiềm năng hợp tác của hai nước trong tình hình mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn, thời gian tới, hai Bên cần tiếp tục thúc đẩy triển khai có hiệu quả Thoả thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Israel; tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu phát triển và sản xuất, thương mại hoá các loại thiết bị điện tử, công cụ hỗ trợ, phương tiện chuyên dụng đảm bảo an ninh nội địa, an ninh công cộng. 

Tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế và các đối tượng hoạt động chống phá an ninh quốc gia hai nước; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; phối hợp bảo vệ và giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp và công dân nước này đang làm ăn, sinh sống, du lịch và học tập tại nước kia. Tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các Diễn đàn quốc tế mà lực lượng Công an hai nước là thành viên. Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực PCCC&CHCN, trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, nghiệp vụ, kỹ thuật, khoa học hình sự, ngoại ngữ…

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành Đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Navad Eshcar bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và khẳng định sẽ làm hết sức mình tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ  hợp tác giữa Israel và Việt Nam lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới…

Khổng Hà
.
.
.