Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp xã giao Đoàn An ninh 6 tỉnh Bắc Lào

Thứ Năm, 07/09/2017, 17:34
Chiều 7-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp xã giao Đoàn An ninh 6 tỉnh Bắc Lào, CHDCND Lào, do Đại tá Lăm Phay Nhốt Pạ Phay, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Bokeo làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Việt Nam và CHDCND Lào là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó mật thiết từ lâu đời; nhân dân hai nước đã kề vai, sát cánh bên nhau chống lại kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc. 

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như mỗi thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay của Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – CHDCND Lào, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội mỗi nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, qua nghe báo cáo của Công an tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao công tác phối hợp giữa An ninh 6 tỉnh Bắc Lào và Công an tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua; những kết quả đạt được trong công tác phối hợp đã góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an ninh biên giới, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước; mong muốn thời gian tới, An ninh 6 tỉnh Bắc Lào tiếp tục đẩy mạnh quan hệ phối hợp với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; góp phần đảm bảo tốt an ninh biên giới hai nước.

Thay mặt Đoàn An ninh 6 tỉnh Bắc Lào, Đại tá Lăm Phay Nhốt Pạ Phay chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và tình cảm nồng ấm mà Bộ Công an Việt Nam và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dành cho Đoàn; Đại tá Lăm Phay Nhốt Pạ Phay tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Khổng Hà
.
.