Thủ tướng Chính phủ thăm cơ sở xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19

Chủ Nhật, 11/07/2021, 14:30
Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tây Ninh (CDC Tây Ninh).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các y, bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh (ảnh CTV)

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh đang điều trị cho 42 bệnh nhân COVID-19 với sức khỏe cơ bản ổn định. Còn CDC Tây Ninh là một trong những Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương đầu tiên trong cả nước được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm COVID-19. Tây Ninh đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19. Là người nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh từ ngày 27 và 28/6 đến ngày 7/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả các ca bệnh đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Lãnh đạo CDC Tây Ninh giới thiệu với Thủ tướng về năng lực xét nghiệm của Trung tâm (ảnh CTV)

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần chịu gian khổ, hy sinh của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tại bệnh viện và CDC Tây Ninh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, phải có biện pháp hiệu quả để dịch không lây lan sang đội ngũ bác sĩ và từ bệnh viện lây ra ngoài khu dân cư. Phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của bệnh viện và Bộ Y tế. Phải vừa khám chữa bệnh vừa động viên quan tâm đến tinh thần người bệnh, tạo niềm tin cho bệnh nhân, kết hợp cả y học, khoa học, xã hội học, tâm ý học trong điều trị bệnh và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, gian khổ, chăm sóc thật tốt cho người bệnh cả về bệnh lý và tinh thần, không để bệnh nhân tử vong. Do đó, phải vừa làm vừa liên tục rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện dần. Đối với CDC Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, cơ sở này rất thiếu sinh phẩm, máy móc. Hiện tại, chỉ có thể đáp ứng trong điều kiện bình thường nhưng tình hình căng thẳng hơn sẽ bị động trong công tác phòng chống dịch bệnh...

N.Bích-C.Bình
.
.
.