Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Thứ Tư, 17/03/2021, 17:45
Ngày 17/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” và Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” tặng lãnh đạo hai Bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đồng chủ trì buổi lễ.


Cùng dự, về phía Bộ Công an có các đồng chí Thứ trưởng: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Tấn Tới. Về phía Bộ Ngoại giao có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Minh Vũ, Nguyễn Quốc Dũng, Đặng Hoàng Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quan hệ giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã được hình thành từ hơn 75 năm qua, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Từ đó đến nay, bất kể trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước hay trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, dù ở trong nước hay nước ngoài, hai ngành Công an và Ngoại giao luôn gắn bó chặt chẽ, cùng với Bộ Quốc phòng và các ngành chức năng khác tại nên thế trận vững chắc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích của các tổ chức và công dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khẳng định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” tặng các đồng chí  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trong bối cảnh khu vực và quốc tế biến chuyển nhanh chóng, đất nước đang hội nhập sâu rộng, ngành Công an và Ngoại giao cũng như các Bộ, ban, ngành khác lại càng cần phối hợp, gắn bó mật thiết, chặt chẽ hơn nữa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước, khẳng định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Trong thời gian qua, giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã có nhiều cơ chế hợp tác trên hầu khắp các lĩnh vực công tác và đều phát huy hiệu quả, như: Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ đối ngoại; Quy chế về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao...

 Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Bùi Thanh Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” tặng các đồng chí thuộc Bộ Công an.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, thân thiết, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Bộ Ngoại giao đối với lực lượng CAND nói chung; khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Ngoại giao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, hai ngành Ngoại giao và Công an đã luôn gắn bó chặt chẽ, cùng với Bộ Quốc phòng tạo nên thế trận vững chắc, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại Nhà nước, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại Công an cũng đã phối hợp chặt chẽ trong những năm qua.

Chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” lần này, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định, đây là sự ghi nhận của Bộ Ngoại giao đối với sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo ngành Công an trong sự nghiệp đối ngoại chung của đất nước. 

Cảm ơn Bộ Công an đã tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ đối với Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn mong muốn ngành Ngoại giao và Bộ Công an cũng như các bộ, ban, ngành tiếp tục hiệp đồng tác chiến, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ khai thác mọi điều kiện quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vị thế của đất nước.

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Minh Vũ. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” tặng Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Lê Tấn Tới; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Dương Hà, Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an.

Khổng Hà
.
.
.