An ninh nội địa góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia

Chủ Nhật, 07/02/2021, 20:19
Chiều 7/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác tại Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Báo cáo kết quả, thành tích Cục An ninh Nội địa (ANNĐ) đạt được trong năm 2020, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục ANNĐ nêu rõ: Thời gian qua, Cục ANNĐ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; quán triệt tư tưởng “an ninh chủ động”, vận dụng linh hoạt các phương châm, đổi mới biện pháp, đối sách, có nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi thăm và làm việc.

Đã chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước, nhiều chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ vững chắc ANNĐ; Cục ANNĐ là một trong những đơn vị góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2020, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Cục An ninh nội địa được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà, CBCS Cục ANNĐ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao; chúc mừng những chiến công, thành tích Cục ANNĐ đạt được trong năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cục ANNĐ đã làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Đảng Nhà nước, Bộ Công an về thể chế pháp luật; chính sách về công tác an ninh. 

Quán triệt tinh thần an ninh chủ động, đơn vị đã bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra phức tạp dù là nhỏ nhất. 

Phối hợp với các lực lượng an ninh, lực lượng cảnh sát, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, các phương án, các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh, răn đe, bóc gỡ, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch. Đặc biệt đã tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các tổ chức phản động...

Chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh chống phản động, chống khủng bố, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh các vấn đề xã hội..., đây là những lĩnh khó khăn, phức tạp, gian khổ, có tính đặc thù cao của lực lượng an ninh. Phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo lực lượng an ninh Công an các địa phương phá nhiều chuyên án, điều tra nhiều vụ án khó khăn; giữ vững nguyên tắc “thận trọng, mềm dẻo, linh hoạt”  trong đấu tranh, xử lý...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ANNĐ được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, khích lệ CBCS, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cục ANNĐ được thành lập trên cơ sở sát nhập với 5 đơn vị, bộ máy mới nhưng đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục ANNĐ tặng bức tranh lưu niệm đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ được giao nặng nề, khó khăn, gian khổ nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ Cục ANNĐ cũng thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao phẩm chất cách mạng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền và nhân dân, cấp ủy chính quyền để hoàn thành nhiệm vụ..

Bước vào năm 2021 với nhiều nhiệm vụ quan trọng, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực; nhiều thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá đất nước..., nên nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND hết sức nặng nề.

Năm nay cũng là năm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Cục ANNĐ cần sớm phát hiện và loại bỏ các đối tượng cơ hội chính trị cố tìm cách tham gia vào các cơ quan bộ máy của nhà nước; lợi dụng tình hình tôn giáo, dân tộc nhằm tạo ra các tình huống phức tạp gây bất ổn ANTT.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Lực lượng CAND nói chung, ANNĐ nói riêng trong bất cứ tình huống nào phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình, ổn định; đảm bảo an ninh chủ động..., đảm bảo sự ổn định phát triển của đất nước. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT.

Khẳng định những thành quả, kết quả của lực lượng an ninh nói chung, có sự đóng góp của lực lượng ANNĐ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng với truyền thống và kết quả đạt được, lực lượng an ninh Việt Nam nói chung, ANNĐ nói riêng sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hoàn thành sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Xuân Mai
.
.
.