Hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia

Thứ Ba, 20/12/2016, 14:27
Hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ 4 với chủ đề : “Nâng cao hiệu quả hợp tác trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự” đã được tổ chức tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 20-12.


Hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ 4 với chủ đề : “Nâng cao hiệu quả hợp tác trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự” đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; ông  Đớt Măn Ti – Chánh án TAND tối cao Vương quốc Campuchia; ông Khhawm Phăn Sít Thị Đăm Pha – Chánh án TAND tối cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Quang cảnh hội nghị. 

Tham dự hội nghị có 120 đại biểu là Chánh án, Phó Chánh án TAND các tỉnh có chung đường biên giới của ba quốc gia. Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến dự và phát biểu chúc mừng hội nghị.

Trong thời kỳ toàn cầu hóa nói chung và từ khi cộng đồng kinh tế ASEAN thành lập ngày 31-12-2015 nói riêng, các quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng phát triển. 

Chánh án TAND tối cao ba quốc gia Việt Nam – Lào – Campuchia đồng chủ trì hội nghị.

Bên cạnh những tác động tích cực vẫn còn không ít thách thức, trong đó có gia tăng số lượng lẫn tính phức tạp về tranh chấp thương mại quốc tế trong khu vực và tội phạm xuyên quốc gia, vì vậy sự hợp tác giữa tòa án ba quốc gia sẽ góp phần giải quyết hiệu quả các tranh chấp xuyên quốc gia trong lĩnh vực dân sự và phòng chống tội phạm, tác động tích cực đến tiến trình hội nhập quốc tế của mỗi nước.

Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Chánh án TAND tối cao ba quốc gia.

Tại hội nghị này, tòa án ba quốc gia tập trung thảo luận 3 nội dụng chính : tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thông cáo chung tại hội nghị lần thứ 3 từ năm 2014 đến nay, cơ chế hợp tác đa phương và song phương trong thời gian tới; nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xét xử các vụ án hình sự, đặc biệt là xét xử các vụ án ma túy, mua bán động vật hoang dã, buôn lậu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, rửa tiền; nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về khó khăn và giải pháp trong xét xử các vụ án dân sự nói chung và các vụ án liên quan hôn nhân – gia đình.

Chánh án TAND tối cao Việt Nam – Lào – Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Được biết ba Hội nghị lần thứ nhất tổ chức tại TP Nha Trang – Việt Nam cuối tháng 12-2010 với chủ đề : “Tăng cường hợp tác hữu nghị và hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm”; Hội nghị lần thứ 2 tổ chức tại TP Siêm Riệp – Campuchia cuối tháng 10-2012 với chủ đề : “Củng cố hợp tác trong phòng chống tội phạm qua biên giới” và Hội nghị lần thứ 3 tổ chức tại TP Viên Chăn – Lào cuối tháng 12-2014 với chủ đề : “Phòng, chống và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia”. Hội nghị lần thứ 4 sẽ kết thúc vào chiều 21-12 sau khi tòa án ba quốc gia ra thông cáo chung.

Hữu Toàn
.
.
.