Đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa Việt Nam, Lào, Campuchia

Thứ Tư, 21/09/2016, 15:50
Tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 21-9 đã diễn ra Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban quốc phòng - an ninh giữa 3 Ủy ban tương ứng của Quốc hội 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia. 


Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng – an ninh làm Trưởng đoàn; Trưởng đoàn đại biểu hai quốc gia cùng tham dự hội nghị có ngài Khăm Súc Vin Thạ Vông - Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; ngài Hun Neng - Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng và Công vụ Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Các đại biểu 3 Ủy ban chụp ảnh lưu niệm.

Đến dự hội nghị có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cùng với Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam; Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Với chủ đề “Tiếp tục tăng cường chức năng giám sát nghị viện và trách nhiệm của các Ủy ban tương ứng trong việc đánh giá tiến độ và thúc đẩy sự phát triển Tam giác phát triển (CLV), góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN lớn mạnh”, đại diện lãnh đạo 3 Ủy ban đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả hợp tác về kinh tế - quốc phòng – an ninh và đối ngoại các tỉnh khu vực CLV của 3 nước trong những năm qua; kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ giữa 3 Ủy ban tại Hội nghị lần thứ hai tổ chức ở Champasak – Lào tháng 9-2015, đồng thời chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về kết quả thực hiện chức năng giám sát nghị viện trong việc thúc đẩy, hỗ trợ khu vực tam giác phát triển CLV.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận của các Bộ, Ngành, địa phương thuộc khu vực tam giác phát triển về kết quả thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh trong khu vực CLV.

Bằng tinh thần đoàn kết – hữu nghị - hợp tác, hội nghị đã thống nhất cao 4 nội dung hợp tác giữa 3 Ủy ban, trong đó: Tập trung đẩy mạnh hợp tác giữa các bên, đặc biệt là chức năng lập pháp và giám sát, cùng cam kết trong khuôn khổ pháp luật của mỗi nước;

Nỗ lực thúc đẩy các cơ quan hữu quan của mỗi nước cùng xử lý các vấn đề liên quan an ninh khu vực biên giới, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển;

Khuyến nghị Quốc hội mỗi nước có tiếng nói chung đối với Hội đồng liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) và Cộng đồng ASEAN trong quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước liên quốc gia, trong đó có sông Mê Kông nhằm bảo vệ nguồn nước đóng góp cho sự bền vững của Cộng đồng ASEAN và của mỗi nước, đồng thời ngăn ngừa những tác động xấu về môi trường và xã hội.

Tam giác phát triển là khu vực biên giới 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, bao gồm 13 tỉnh có đường biên giới hoặc liên quan đến khu vực biên giới chung giữa 3 nước là Mondulkiri, Rattanakiri, Stung Treng, Kratie – Campuchia; Attapư, Salavan, Sekong, Champasak – Lào; Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước – Việt Nam.

Sáng kiến Tam giác phát triển CLV được đưa ra tại cuộc gặp giữa Thủ tướng 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia vào tháng 10-1999 tại Viên Chăn -  Lào, nhằm tăng cường đoàn kết và hợp tác 3 nước phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, góp phần giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh của 3 quốc gia. 

Hữu Toàn
.
.
.