Đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Ninh gặp mặt kỷ nhiệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Thứ Tư, 23/12/2020, 16:59
Sáng 23/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1949 – 6/1/2021) và Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm của Quốc hội Việt Nam và đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh Bắc Ninh qua 14 nhiệm kỳ. Trong đó nhấn mạnh: Quốc hội, với những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử đầy trọng trách và vẻ vang, ngày càng khẳng định sự tín nhiệm đối với nhân dân cũng như vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Trần Thị Hằng.

Mỗi khóa Quốc hội qua đi đều để lại những dấu ấn riêng và đã hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó. Trong khóa 14, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh có 7 thành viên, gồm 3 đại biểu Trung ương và 4 đại biểu công tác tại địa phương. 5 năm qua, Đoàn phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 217 cuộc tiếp xúc cử tri ở 8 huyện, thị xã, thành phố. 

Tại các buổi tiếp xúc có đại diện cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể và trên 30 nghìn lượt cử tri tham dự. Qua đó, tổng hợp trên 180 ý kiến, kiến nghị gửi UBND tỉnh; 91 ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để gửi tới các Bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến rộng rãi trong các ngành, đoàn thể, tầng lớp nhân dân vào gần 100 dự án luật; thực hiện 18 cuộc giám sát chuyên đề và 1 cuộc khảo sát; thực hiện tốt việc tiếp công dân và tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, ngoại giao, từ thiện, xã hội khác,...Qua đó, đóng góp tích cực sự lớn mạnh của Quốc hội, cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu.

Với vai trò là ĐBQH tỉnh Bắc Ninh khóa 14, Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng trước sự đổi thay của quê hương, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cử tri Bắc Ninh đã tin tưởng và tín nhiệm, cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ngành chức năng trong tỉnh đã giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan này tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ, đồng thời, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua và nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, với nhiều đan xen thuận lợi và khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.   

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: 75 năm qua, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam; từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; để Quốc hội ngày càng đổi mới và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. 

Tại Hội nghị, Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Hương Giang cũng đã trao Bằng khen cho 6 tập thể và 2 cá nhân cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc, đóng góp vào hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Phương Thuỷ
.
.
.