Củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp

Thứ Hai, 01/04/2019, 09:16
Đúng 17h25 ngày 30-3 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Sân bay Orly, thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Pháp Richard Ferrand.


Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay có: Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp; Đại sứ Việt Nam tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Trần Thị Hoàng Mai; đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Về phía Pháp có: Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp -Việt Stéphanie Đỗ; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary; lãnh đạo Vụ Đối ngoại và Lễ tân, Ban Thư ký Quốc hội Pháp.

Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Văn Sơn; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp. 
Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Cộng hòa Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 4-1973. Năm 2013, hai nước đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước được đánh dấu bởi các chuyến thăm cấp cao, nổi bật gần đây là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande năm 2016 và chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tháng 3-2018.

Quốc hội Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác với cả Thượng viện và Hạ viện Pháp. Quốc hội hai nước đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị song phương. Hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước hình thành và phát triển từ đầu những năm 1980. Pháp luôn coi giáo dục-đào tạo là mục tiêu ưu tiên trong hoạt động hợp tác của mình tại Việt Nam.

Ðều là thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, hai nước có nhiều hoạt động hợp tác trong khuôn khổ tổ chức Pháp ngữ. Hợp tác giữa các địa phương (hợp tác phi tập trung) là nét đặc thù trong quan hệ Việt Nam-Pháp cũng được thúc đẩy mạnh mẽ…

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra trong bối cảnh năm 2019 hai nước tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Hội nghị hợp tác giữa các địa phương và kỷ niệm 100 năm ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đưa ra bản yêu sách của người dân An Nam trước Hội nghị Versailles.

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa then chốt, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp đi vào thực chất.

Đây là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 11 năm. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Pháp, triển khai kết quả chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và cụ thể hóa Tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác nghị viện; đồng thời là dấu mốc mới trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Cộng hòa Pháp.

Sáng 31-3 theo giờ Pháp (tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau, thành phố Montreuil. Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn có Thị trưởng thành phố Montreuil Patrice Bessac và các lãnh đạo thành phố.

Ghi lưu bút tại Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội viết: “Đến thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam rất xúc động, cảm nhận được những gian khổ Bác đã trải qua trên con đường cứu nước. Cảm ơn chính quyền thành phố Montreuil đã dành một không gian để lưu giữ những tư liệu, hiện vật của Người. Nhân dân Việt Nam quyết tâm đoàn kết một lòng xây dựng đất nước to đẹp, đàng hoàng như Bác hằng mong muốn”.

Thị trưởng Patrice Bessac đã giới thiệu về những kỷ vật, tư liệu trong Không gian Hồ Chí Minh, cho biết đây là những kỷ vật vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá của thành phố. Tại đây, chính quyền thành phố Montreuil đã từng có những cuộc họp thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Không gian Hồ Chí Minh được khánh thành ngày 19-5-2000 nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Người. Đây là một địa điểm tham quan ngoại giao và là nơi trưng bày thường trực duy nhất trong Bảo tàng lịch sử đương đại. Năm 1987, khi tòa nhà tại ngõ Compoint, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm thợ ảnh với cái tên Nguyễn Ái Quốc từ ngày 14-7-1921 đến tháng 6-1923 bị tháo dỡ, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã đề nghị thành phố Montreuil lưu giữ những di vật thuộc căn phòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những di vật này sau đó đã được thu thập lại năm 1988 và được trưng bày cho tới năm 1995 tại Bảo tàng lịch sử đương đại.

Được phục dựng năm 2000, căn phòng trưng bày cánh cửa và tấm biển nhà số 9, chiếc lavabo và tấm ván lát sàn, tấm thẻ nghề, thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp của Bác. Trên tường hành lang dẫn đến căn phòng treo một vài tấm ảnh, một số trang nhất các báo, những bức thư mà Bác Hồ viết gửi các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp như Jacques Duclos, Maurice Thorez, Etienne Fajon. Trong cuốn sổ vàng lưu niệm, những bút tích của du khách tham quan được ghi bằng nhiều thứ tiếng…

Những hiện vật và hình ảnh thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trân trọng lưu giữ tại Không gian Hồ Chí Minh nói lên một giai đoạn trong đời hoạt động cách mạng của Người, khuyến khích các thế hệ hôm nay và mai sau ra sức hoạt động vì tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, vì một cuộc sống hạnh phúc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển bền vững và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới”.

PV (Theo TTXVN)
.
.
.