Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp

Thứ Ba, 11/12/2018, 14:24
Ngày 11-12, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp (1973-2018) và 5 năm quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Dự buổi lễ có ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh cùng cán bộ Tổng lãnh sự và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự quán Pháp Vincent Floreani chia sẻ về tình hữu nghị thân thiết, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Pháp. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước được củng cố bởi sự hợp tác rộng khắp và thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Về đầu tư, Pháp hiện đang đứng vị trí thứ 16 trên tổng số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại TP Hồ Chí Minh. Giá trị trao đổi thương mại giữa TP Hồ Chí Minh và Pháp trong năm 2017 đạt 867 triệu USD.

Tổng lãnh sự quán Pháp Vincent Floreani phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa TP Hồ Chí Minh và Pháp tiếp tục phát triển tích cực. TP Hồ Chí Minh vừa ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020 với thành phố Lyon và Vùng Lyon.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự quán, Thượng vụ Pháp trong việc  huy động nguồn lực kỹ thuật và vốn giúp thành phố giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng thời, mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với các địa phương của Pháp, nhất là trên các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, quy hoạch và chiếu sáng đô thị; giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giao lưu trao đổi văn hoá, khoa học, công nghệ,… để giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.

Nhân Sơn
.
.
.