Bài học cách ly 4 vòng từ xã Sơn Lôi rất hiệu quả

Thứ Ba, 03/03/2020, 19:37
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều tối 3/3.

Tại họp báo, các phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc Việt Nam có kịch bản ứng phó với COVID-19 như thế nào nếu dịch lan rộng hơn nữa? Đánh giá của Chính phủ về hiệu quả cách ly trong thời gian vừa qua? Trước tình trạng công dân vùng dịch về với số lượng lớn, Chính phủ có tính đến việc sản xuất test kit để xét nghiệm COVID-19, giảm thời gian cách ly, giảm áp lực cho các đơn vị tiếp nhận công dân?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời tại họp báo.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện tình hình dịch đã lan ra gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, con số ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên chúng ta đều có những kịch bản ứng phó với tình hình này. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, khi dịch xảy ra tại Hàn Quốc, chúng ta đã yêu cầu với các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đều phải khai tờ khai y tế để giám sát. Chúng ta cũng thực hiện giảm thị thực visa. Động thái tiếp là tiến hành cách ly những người vào Việt Nam nếu đi từ vùng có dịch...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá, trong phòng chống dịch COVID-19, cách ly là cực kỳ quan trọng, có như vậy mới khống chế không để lan truyền dịch trong cộng đồng. “Bài học cách ly 4 vòng từ xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc áp dụng rất hiệu quả và tới nay sau 21 ngày chưa có thêm trường hợp nhiễm. Đêm nay, Sơn Lôi chính thức công bố dỡ bỏ lệnh cách ly”, ông nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện nay chúng ta đang có hệ thống quân đội có trên 60 điểm, có thể cách ly 30.000 người. Hiện đã cách ly hơn 10.000 người. Ông cũng cho rằng, các cơ quan đã tính tới phương án giảm số lượng cách ly tập trung bằng các biện pháp khác như cách ly tại gia đình có sự giám sát của chính quyền địa phương nếu xảy ra việc quá tải...

Quỳnh Vinh
.
.
.