Quyết liệt truy quét nạn khai thác vàng trái phép

Thứ Ba, 02/02/2016, 18:41
Gần đây, trên địa bàn 2 xã Bok Tới và Ân Nghĩa (Hoài Ân) dấy lên hiện tượng khai thác vàng trái phép, gây tác động đến môi trường, tiềm ẩn nguy hiểm tới tính mạng con người và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND huyện Hoài Ân đã và đang huy động lực lượng tổ chức truy quét tại các điểm “nóng” khai thác vàng trái phép và đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng ra khỏi địa bàn.

Điểm nóng Suối Cát

3 tháng gần đây, tại khu vực Suối Cát, xã Bok Tới, xuất hiện một nhóm đối tượng hơn chục người đưa phương tiện lên đào vàng trái phép. Qua theo dõi, ngành chức năng huyện Hoài Ân xác định nhóm “vàng tặc” này đa phần là người ở các tỉnh phía Bắc vào, “móc nối” với người địa phương mang theo các phương tiện, máy móc để tiện bề hoạt động. Chính quyền địa phương nhận thấy, các đối tượng này tổ chức khai thác không theo quy luật nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đồng thời, bố trí người cảnh giới các tuyến đường vào vùng khai thác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc bắt quả tang.

Khu vực rừng Suối Cát, xã Bok Tới (Hoài Ân) trở nên tang hoang vì nạn khai thác vàng trái phép.

Trước tình hình trên, từ ngày 7 đến 20-1-2016, Tổ công tác liên ngành của huyện Hoài Ân, bao gồm: lực lượng phòng Tài nguyên - Môi trường, Kiểm lâm, Công an, Huyện Đội phối hợp cùng UBND xã Bok Tới tổ chức nhiều đợt truy quét, ngăn chặn nạn đào đãi vàng trái phép. Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 2 máy xay đá, 2 máy nổ, 1 bình hơi, 1 đầu bơm hới, 720m ống dẫn nước, phá 3 lán trại xây cất trái phép trong rừng.

Có mặt tại khu vực này vào một ngày cuối tháng 1-2016, chúng tôi nhận thấy, cả vùng đồi rộng hàng ngàn mét vuông đã bị nạn “vàng tặc” xới tung, đất đá ngổn ngang. Nhiều hố đào vàng nằm san sát nhau. Cạnh các hố vàng là những túp lều dựng tạm, quần áo, máng gỗ phục vụ cho việc đãi vàng nằm chỏng chơ.

Một lán trại bị tháo dỡ ở khu vực khai thai thác vàng trái phép thuộc hố Khế, thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa (Hoài Ân).

Đẩy mạnh truy quét, siết chặt quản lý

Ông Nguyễn Văn Rô, Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hoài Ân, cho hay: Ngoài khu vực Suối Cát, ở huyện Hoài Ân hiện tồn tại nhiều khu vực khai thác vàng trái phép khác như: hố Khế, hố Bông, hố Cọp (thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa); hố Cà Điết, hố Côm, hố Mai (thôn Hương Quang, xã Ân Nghĩa). Phần lớn các điểm khai thác nằm trên núi cao, đi lại khó khăn, nguy hiểm.

Một hố khai thác vàng ở Suối Cát, xã Bok Tới (Hoài Ân).

Ông Rô, nhận định thêm: Tình trạng đào đãi vàng trái phép tại khu vực rừng đầu nguồn xã Ân Nghĩa hay xã Bok Tới, ngoài thất thoát về nguồn tài nguyên thiên nhiên do nhà nước quản lý, còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, môi trường xã hội trên địa bàn. Các đối tượng đào đãi vàng xả thải lượng chất bùn đỏ khá lớn xuống dòng nước cùng các loại hóa chất dùng trong đào đãi vàng, đã gây hại rất lớn cho sức khỏe con người và động vật. Do đó, nhiều người dân sử dụng nguồn nước từ sông, suối, các hồ chứa nước Đồng Quang, Hố Cọp, Hố Khế ở phía dưới khu vực đào đãi vàng để sinh hoạt, chăn nuôi cũng gặp nhiều nguy hiểm.

Mặt khác, các đối tượng đào đãi vàng trái phép đã chặt phá nhiều diện tích rừng trồng và rừng đầu nguồn để làm lán trại hoặc lấy mặt bằng để khai thác quặng vàng. Việc đục khoét núi để đào đất, đá đãi vàng khiến khu vực này có nguy cơ bị sạt lở rất cao, nhất là vào mùa mưa lũ. Đồng thời, để lại hậu quả là ruộng đồng, các hồ thủy lợi tại địa phương bị bồi lấp, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân địa phương. Do đó, thời gian tới, huyện Hoài Ân sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng trên, trả lại môi trường ổn định, an toàn cho địa phương.

Về vấn đề này, ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, nhấn mạnh: “Bên cạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân không vì lợi ích trước mắt mà vào rừng đào đãi vàng trái phép, gây ra hậu quả khó lường về cảnh quan, môi trường, xâm phạm tài nguyên quốc gia. Ngành chức năng của huyện cũng tiến hành điều tra, tìm ra các chủ đầu nậu khai thác, đào đãi vàng trái phép để xử lý nghiêm trước pháp luật”.

Hoàng Nguyên

.
.