Ngang nhiên khai thác vàng trái phép trong lòng hồ Tả Trạch

Thứ Tư, 11/02/2015, 13:36
Công ty TNHH Thương binh Huế không được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép khai thác khoáng sản tại vùng lòng hồ Tả Trạch (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy), song vẫn ngang nhiên đưa máy móc đến khu vực Bãi Gạo để thực hiện việc khai thác vàng.

Điều đáng nói, từ năm 2011 đến 2014, công ty này đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt hàng trăm triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép…

Được biết, tháng 10/2013, ông Phạm Văn Giới (61 tuổi, trú đường Đặng Thái Thân, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH Thương binh Huế, dựa vào bản hợp đồng khai thác cát sạn với Tổng Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 4 - chi nhánh miền Nam, để đưa 3 tàu cuốc vào khai thác vàng tại lòng hồ Tả Trạch với thỏa thuận các chủ tàu cuốc tỷ lệ “chia đôi”.

Một tàu cuốc khai thác vàng trái phép tại lòng hồ Tả Trạch.

Sau khi bị lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt quả tang và làm rõ các sai phạm liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Thương binh Huế 80 triệu đồng, 3 chủ tàu cuốc 210 triệu đồng về hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép tại lòng hồ Tả Trạch.

Thế nhưng, cuối năm 2014, Công ty Thương binh Huế vẫn ngang nhiên vận chuyển máy móc vào khu vực Bãi Gạo, thuộc lòng hồ Tả Trạch để khai thác vàng trái phép.

Sau nhiều lần theo dõi, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt quả tang 1 tàu cuốc do 6 đối tượng, gồm: Hoàng Đạo Túy (45 tuổi); Hà Văn Hùng (39 tuổi), cùng trú huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; Nguyễn Đình Lý (54 tuổi); Vũ Đình Tình (28 tuổi); Vũ Ngọc Hoàng (36 tuổi) và Phạm Đình Tâm (40 tuổi), đều trú ở tỉnh Nam Định, điều khiển để khai thác vàng sa khoáng theo lệnh của ông Giới.

Các đối tượng đã khai thác được 4,778 lượng vàng, bán 4 đợt với giá 129 triệu đồng. Để kiếm được số vàng này, nhiều đoạn suối ở khu vực Bãi Gạo đã bị họ dùng tàu cuốc đào bới tan hoang; trong đó có nhiều hố bị khoét sâu, rộng hàng chục mét; chưa kể đến công đoạn đãi vàng đã khiến nguồn nước ở khu vực này bị ô nhiễm nặng…

Đại diện Ban quản lý công trình hồ Tả Trạch cho biết, từ tháng 1/2014, khi công trình hồ Tả Trạch đóng đập tích nước thì đơn vị đã tăng cường lực lượng bảo vệ, tuyệt đối không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực lòng hồ để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, lợi dụng thời tiết mưa lớn vào dịp cuối năm 2014 và đầu năm 2015 nên ông Giới đã chỉ đạo thuộc cấp lén lút vận chuyển máy móc vào khai thác vàng trái phép.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa xác định, mặc dù UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành nhiều văn bản quy định cấm khai thác vàng ở khu vực lòng hồ Tả Trạch, nhưng vì lợi nhuận lớn từ việc khai thác vàng sa khoáng khiến nhiều doanh nghiệp như Công ty Thương binh Huế bất chấp vi phạm.

Trước vi phạm kéo dài, có tổ chức của Công ty Thương binh Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Giới với mức phạt là 800 triệu đồng về hành vi “Tổ chức khai thác vàng sa khoáng trái phép tại lòng hồ Tả Trạch”.

Anh Khoa
.
.
.