Nổ mìn đánh sập 60 hầm khai thác vàng trái phép

Thứ Hai, 27/07/2015, 19:01
Ngày 27/7, UBND huyện Tây Trà, Quảng Ngãi cho biết, sau 7 ngày ra quân, 60 hầm khai thác vàng trái phép ở huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đã bị lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, dùng thuốc nổ đánh sập.

Trong đó, tại núi Cà Nhút (thôn Trà Ong, xã Trà Quân) có 36 hầm và núi Lát (thôn Cát, xã Trà Thanh) có 24 hầm.

Khu vực đánh thuốc nổ phá vàng tặc.

Ngoài ra, trong quá trình nổ mìn phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, thu giữ một số phương tiện, dụng cụ mà dân đào đãi vàng chôn lấp, cất giấu.

Tại khu vực hoạt động của "vàng tặc" rừng núi bị băm nát, cây cối bị đốn hạ chỉ còn trơ lại gốc. Đất, đá bị đào lên chất thành từng đống nham nhở.  Hàng chục hầm của “vàng tặc” sâu thăm thẳm ăn vào lòng núi nằm chênh vênh giữa lưng chừng núi.

Công binh cài thuốc nổ trong hầm.

Nhiều năm nay, huyện Tây Trà luôn là điểm nóng khai thác vàng trái phép, đặc biệt ở đỉnh Cà Nhút hay tại các đỉnh đồi xã Trà Thanh.

Nhiều lần chính quyền huyện Tây Trà phối hợp với lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng vàng tặc nhưng khi lực lượng chức năng rút đi, các đối tượng lại tiếp tục hoạt động.

T.Câu
.
.
.