Nhức nhối tình trạng nữ sinh đánh nhau, quay clip rồi tung lên mạng

Thứ Năm, 21/01/2016, 08:04
Sự việc chấn động dư luận vừa xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 28-12-2015. Một đoạn clip quay cảnh 4 thiếu nữ đánh, đạp bạn dã man và văng những ngôn từ chỉ có ở "xã hội đen" được tung lên mạng xã hội. Đáng nói, ngoài tốc độ lan truyền, dư luận, phụ huynh bất bình, lo lắng… thì không ít những comment là học sinh tỏ ra khoái chí, còn "chia sẻ" về facebook của mình để khoe với bạn bè như là một trào lưu, hoặc chuyện "giải trí đáng xem"…


Mâu thuẫn tình cảm" bằng vây lại đánh hội đồng bạn học ngay tại hành lang của lớp. Cũng ngay tại ngôi trường này, nữ sinh khác phải vội chuyển trường vì bị bạn đánh đến chấn thương vùng đầu. Còn tại TP Đà Nẵng, Công an, Sở Giáo dục thành phố đã phải vào cuộc, làm rõ vụ việc học sinh lớp 8 bị thương tích do bị bạn nữ "đánh ghen" bằng hung khí trên đường đi học về… Nghiêm trọng và báo động ở chỗ, tất cả các vụ bạo lực học đường này xảy ra đều được nhiều học sinh chứng kiến quay clip, tung lên mạng như là một trào lưu để "khoe thành tích"!…

Chấn động nữ sinh đeo khăn quàng đỏ, đánh bạn dã man

Sự việc chấn động dư luận vừa xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 28-12-2015. Một đoạn clip quay cảnh 4 thiếu nữ đánh, đạp bạn dã man và văng những ngôn từ chỉ có ở "xã hội đen" được tung lên mạng xã hội. Đáng nói, ngoài tốc độ lan truyền, dư luận, phụ huynh bất bình, lo lắng… thì không ít những comment là học sinh tỏ ra khoái chí, còn "chia sẻ" về facebook của mình để khoe với bạn bè như là một trào lưu, hoặc chuyện "giải trí đáng xem"…

Đoạn clip dài 2 phút 50 giây này, thậm chí còn ghi cận cảnh vụ việc xảy ra tại hành lang của trường THCS Trần Phú (Thừa Thiên - Huế), các đối tượng tham gia là những nữ sinh đang mặc đồng phục, mang khăn quàng đỏ. Cảnh mở đầu clip là một nữ sinh bị gí sát vào tường, một nữ sinh đứng đối diện luôn miệng văng những lời tục tĩu rồi liên tục vung tay tát vào mặt nữ sinh này.

Tiếp đó, một nữ sinh khác từ phía sau chẳng thua kém gì, văng tục, xông vào dùng tay đánh liên tục vào mặt nữ sinh kia. Sau đó, cả 2 học sinh túm tóc, đấm, đá đạp liên tục vào người và mặt nữ sinh trên. Chưa dừng lại, thêm 2 nữ sinh khác cũng lao vào, truy hỏi bằng những cú đấm đánh vào đầu, mặt nữ sinh, mặc cho nữ sinh khóc lóc, sợ hãi đến ngã quỵ xuống đất. Clip cho thấy hiện trường 4 nữ sinh hành hung bạn học xảy ra tại tầng 3 một khu trường học.

Những nữ sinh trường THCS Trần Phú (Thừa Thiên - Huế) đánh hội đồng bạn cùng trường (Hình ảnh cắt từ clip).

Cũng liên quan đến nhóm nữ sinh "bạo lực học đường" này, vào sáng 13-1,  một phụ huynh khác đã phản ánh con em học ở trường bị đánh đến mức phải xin chuyển trường. Theo phụ huynh Nguyễn T. C (trú ở tỉnh Quảng Bình), mẹ của em Trần T.T.N., từng học lớp 7/4 Trường THCS Trần Phú phản ánh: Ngoài đánh em H. vào ngày 28-12-2015 thì sau đó, nhóm nữ sinh trên cùng một số nữ sinh khác còn kéo đi đánh em N. bầm tím mặt mày.

Theo lời kể chị khoảng 10 ngày sau khi N. bị đánh, chị vào Huế thăm con mới được N. kể lại sự việc. Chị C đưa con đến phòng khám kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ kết luận N. bị thương ở vùng đầu, chảy máu ở phía trong tai. Vì quá lo lắng cho sức khỏe và tinh thần học tập của N. bị ảnh hưởng, ngày 11-1, chị C đã phản ánh việc con mình bị đánh với lãnh đạo Trường THCS Trần Phú, đồng thời,  quyết định xin nhà trường cho em N. chuyển ra học ở TP. Đồng Hới (Quảng Bình). 

Trước vụ việc đánh bạn hội đồng, tung clip lên mạng của nữ sinh trường THCS Trần Phú (Thừa Thiên - Huế), thì tại TP Đà Nẵng, một clip "dùng hung khí" đánh nữ sinh trên đường đi học về vào tháng 11-2015 cũng chấn động dư luận không kém. Sự việc đã khiến lực lượng Công an và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng phải vào cuộc làm rõ.

Đoạn clip dài gần 4 phút quay lại cảnh một nhóm nữ sinh đang hăm dọa và đánh 1 nữ sinh khác tại con đường vắng. Trong clip này, một thiếu nữ mặc áo thun, tóc nhuộm vàng, cầm một cây gậy sắt và liên tục chửi mắng, đe dọa một nữ sinh  THCS. Thiếu nữ này còn bắt nữ sinh bị đánh phải quỳ xuống và yêu cầu không được lên trường Huỳnh Thúc Kháng nói "xấu bạn bè". Một lúc sau, một nữ sinh mặc đồng phục thể dục thuộc cấp THCS tại Đà Nẵng cũng xông vào túm tóc, kéo áo nạn nhân để cho nữ sinh áo hồng dùng gậy sắt đập liên tiếp vào đầu của cô gái áo xanh.

Khi nữ sinh bị đánh định bỏ chạy thì lại bị 2 cô gái này dùng chân đạp mạnh vào người. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân bị chảy máu đầu và nhóm "nữ sinh côn đồ" trên lên xe bỏ đi nhưng không quên quay lại dằn mặt. Và chẳng khác gì vụ việc xảy ra tại trường THCS Trần Phú, lúc xảy ra sự việc có nhiều nam, nữ sinh chứng kiến nhưng không một học sinh nào tỏ ý can ngăn, mà thậm chí còn cười cợt, trước camera đang quay lại cảnh đánh nhau.       

"Giơ cao đánh khẽ" vẫn chưa phải là biện pháp ngăn chặn

Theo xác minh của cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng thì: Do có mâu thuẫn từ trước nên chiều 7-11, T.N. cùng Đ.T.Q.G. tìm đến chỗ hẹn để "nói chuyện" với nhóm của H.Tr, H.P.N. (SN 2000, trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, là học sinh lớp 9/6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng) và P.T.N.P. (học sinh lớp 9/7, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê). Sau khi xảy ra sự việc, P. là bạn của Tr. kể lại chuyện đánh cho L.Đ.H.A. (SN 2000, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) nghe.

Nổi máu "anh hùng" nên khoảng 14h30 ngày 9-11, H.A. nhắn tin hẹn G. ở một quán Internet trên đường Hoàng Diệu để giải quyết.

Theo lời hẹn, G. đến quán internet thì bị H.A. cùng nhóm bạn gồm P.T.N.P và B.T.T.H (nữ, SN 2000, trú P.Thạch Gián, Q.Thanh Khê) và T.P.Đ (nam, SN 1999, trú P.Hòa Minh, Liên Chiểu) chặn đánh, sau đó H.A ép nạn nhân lên xe máy, chở đến khu vực hồ sen, đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để tiếp tục "răng đe". Đánh hai trận vẫn chưa thỏa mãn. Nhóm của H.A tiếp tục ép G. lên xe và chở đến cuối đường Cần Giuộc để dùng gậy sắt "xử" tiếp".

Tại đây, nữ sinh G bị hành hung dã man mặc dù nạn nhân liên tục van xin. Sự việc trên chỉ dừng lại khi nạn nhân bị chảy máu đầu ướt cả áo. Sau khi phát hiện sự việc con mình bị đánh, ngày 11-11, gia đình đã đưa G đến công an phường An Khê (quận Thanh Khê) để trình báo sự việc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã lập tức vào cuộc điều tra và triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Nữ sinh Đà Nẵng bị bạn dùng gậy sắt đánh thương tích vì mâu thuẫn tình cảm (ảnh cắt từ clip)

Còn tại Thừa Thiên - Huế, ngay sau khi clip được lan truyền trên mạng gây bất bình trong dư luận, vào ngày 12-1, Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú, bà Trương Thị Thái Hằng đã xác nhận vụ việc 4 nữ sinh đánh hội đồng bạn học xảy ra tại tầng 3 của trường, sau giờ thi môn học kỳ I vào lúc 8h ngày 28-12-2015 là có thật. 

Nữ sinh bị đánh tên là Nguyễn Thị H. H. (lớp 7/1), các nữ sinh tham gia đánh em H gồm: Nguyễn Thị X. N. (lớp 7/4 ), Phạm Thị H. L. (lớp 7/1 ), Nguyễn Trần M. D. (lớp 7/ 1), Nguyễn Ngọc N. Q. (lớp 7/2 ) tất cả các học sinh này đều là nữ sinh của trường THCS Trần Phú.

Theo bà Hằng, chiều 9-1- 2016, sau khi xem được đoạn clip này, Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú đã nhận thấy sự việc khá nghiêm trọng nên đã mời phụ huynh 4 học sinh đánh em H lên làm việc, đồng thời báo cáo vụ việc lên Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Huế cũng như Công an phường Phước Vĩnh (TP Huế). Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên nhóm nữ sinh kia đánh em H. mà liên tục sau đó nhóm này vẫn hành hung học sinh này.

Tuy nhiên, xét thấy việc đình chỉ việc học của 4 học sinh này sẽ tạo gánh nặng cho xã hội, các em đã biết hối cải nên Ban giám hiệu Trường THCS Trần Phú thống nhất chỉ hạ bậc hạnh kiểm. Đồng thời đề nghị cơ quan Công an theo dõi, nếu nhóm học sinh này tiếp tục hành hung em H. thì nhà trường sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay hơn?!…

Trao đổi với PV Chuyên đề CSTC về những sự việc bạo lực học đường, nữ sinh đánh bạn học này, đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã cho rằng: Trước sự việc, Sở đã vào cuộc và  tiến hành kiểm tra những học sinh trong clip là của trường nào, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời để răn đe, giáo dục. Còn trao đổi với các cơ quan truyền thông, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, ngoài xử lý kỷ luật các học sinh đánh bạn học thì đơn vị sẽ cắt các danh hiệu thi đua của trường THCS Trần Phú trong năm học 2015-2016, cắt danh hiệu thi đua của những giáo viên chủ nhiệm có học sinh liên quan đến vụ việc.

Riêng vụ dùng gậy sắt đánh nữ sinh tại Đà Nẵng đăng tải trên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Dư luận đã tỏ ra vô cùng bức xúc và buông lời chỉ trích nặng nề với những hành động bạo lực không thể chấp nhận của nhóm bạn trẻ này. Tuy nhiên, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm thanh thiếu niên đánh nhau rồi tung clip lên mạng.

4 thiếu niên chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác; 4 người còn lại về hành vi cố ý gây thương tích. Theo Công an quận, thiếu nữ trực tiếp cầm gậy sắt đánh vào đầu bạn gây chảy máu, thương tích 2%, là chủ mưu. Do em này mới 15 tuổi 7 tháng, chưa đủ 16 tuổi nên việc xử phạt hành chính chỉ có thể là cảnh cáo. Những người còn lại tham gia với vai trò giúp sức nên không đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự. Trong số 8 thanh thiếu niên bị công an xử phạt hành chính, chỉ có một người trên 16 tuổi thì bị phạt tiền (1.250.000 đồng), còn lại cùng chung hình thức cảnh cáo?!…

Bị hạ bậc hạnh kiểm, xử lý phạt hành chính chỉ là một biện pháp răn đe, giáo dục giơ tay đánh khẽ đối với các học sinh đánh bạn. Tuy nhiên, điều mà dư luận, các bậc phụ huynh học sinh không khỏi lo lắng hiện nay là: Tất cả các nữ sinh liên quan vụ việc đều "thú nhận" các em xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau đều có nguyên do xuất phát từ "chuyện tình cảm", mặc dù độ tuổi của các em hiện nay chỉ từ 12 -15 tuổi, lứa tuổi vị thành niên, phải tập trung vào việc học tập chứ chưa đủ độ chính chắn để "yêu đương"!… 

Đáng ngại hơn, những sự việc xảy ra khi xung quanh có rất đông học sinh đứng vây quanh theo dõi, nhưng thay vì can ngăn, bệnh vực bạn gái bị đánh hội đồng, thì các học sinh này lại tỏ ra khoái chí, cổ vũ hoặc cười cợt thích thú…

Hoài Thu
.
.
.