Khi Công an "dân vận khéo"

Thứ Ba, 22/12/2020, 17:55
Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.


Huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình là nơi địa hình hiểm trở, lại có tuyến quốc lộ 6 đi qua luôn là "điểm nóng" trung chuyển ma túy từ biên giới Tây Bắc vào nội địa. 

Xác định tầm quan trọng chiến lược của địa bàn, từ nhiều năm qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma tuý. 

Trong đó đặc biệt chú trọng công tác dân vận, xã hội từ thiện qua đó vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.

1.Đêm 9-3-2020, tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc xảy ra vụ án hiếp dâm, cướp tài sản. Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của Công an huyện đã khẩn trương làm công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng liên quan đến vụ án. 

Theo trình báo của chị N.T.T (SN 1982), khoảng 0h35p, khi chị đang ngủ trong nhà thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng đã lấy của chị N.T.T một chiếc điện thoại iPhone 6S trị giá khoảng 2 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Cán bộ Công an huyện Tân Lạc xuống địa bàn vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Quá trình điều tra, căn cứ vào lời khai và kiểm tra xung quanh nhà bị hại, các điều tra viên ghi nhận có 1 vết lún hình bàn chân người trên nền đất, hướng đi từ dưới lên trên theo bậc lên xuống của lối đi ra bên ngoài phía cửa sau của ngôi nhà. Căn cứ vào độ sâu của vết lún, các điều tra viên xác định đối tượng nặng khoảng 55-60kg. 

Các dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy, đối tượng đột nhập vào nhà bị hại thực hiện hành vi phạm tội và thoát ra cũng bằng lối cửa sau của ngôi nhà… Các điều tra viên nhận định đối tượng là người thông thuộc ngôi nhà; có khả năng đối tượng gây án không phải người địa phương và là người thường xuyên qua lại đây.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, đồng thời xác minh các mối quan hệ của bị hại, các điều tra viên thấy nổi lên một nhóm các đối tượng có nhiều nghi vấn là người Hà Nam và Ninh Bình đang làm thợ mộc phục dựng miếu thờ tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú. Nhóm đối tượng này từ khi đến làm đều qua lại đặt cơm ăn hằng ngày ở nhà bị hại. Theo lịch đến ngày 8-3-2020, nhóm thợ sẽ hoàn công rời khỏi địa bàn... Quá trình sàng lọc nhóm đối tượng, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Phạm Văn Giang (SN 1990), trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân (Hà Nam) là đối tượng có nhiều nghi vấn, có bất minh về thời gian.

Tập trung xác minh Phạm Văn Giang, các trinh sát xác định Giang là đối tượng gây án, buổi chiều cùng ngày, các trinh sát đã có mặt tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân (Hà Nam). 

Ngay khi phát hiện tổ công tác của Công an huyện Tân Lạc cùng các lực lượng phối hợp đến nhà, Giang liền bỏ chạy. Khi bị bắt giữ, kiểm tra trong người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có 1 sim điện thoại. Đây chính là chiếc sim mà Giang đã tháo ra từ chiếc điện thoại đã chiếm đoạt và mang bán sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm chị N.T.T.

Tại cơ quan Công an, Giang khai trong thời gian làm việc tại miếu thờ xóm Lũy Ải đã cùng nhóm thợ thường xuyên đến nhà chị T ăn cơm. Quá trình đó, Giang đã nảy sinh ý định muốn được quan hệ tình dục với chị T. Tuy nhiên, do nhóm thợ chỉ nhận được một phần trong toàn bộ công trình phục dựng miếu thờ nên đến trưa ngày 8-3-2020 sẽ hoàn thành công việc, cả nhóm rời khỏi địa bàn. 

Để thực hiện mục đích của mình, sau khi cùng nhóm thợ rời khỏi địa phương, Giang đã bí mật quay trở lại xã Phong Phú. Đến 0h ngày 9-3-2020, Giang đã đột nhập vào nhà chị T để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó đã chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 6S của chị T; tháo sim, mang chiếc điện thoại đi bán lấy tiền rồi trở về nhà ở Hà Nam cho đến khi bị bắt vào buổi chiều cùng ngày.

Nhưng đó chỉ là một trong những vụ án mà Công an huyện Tân lạc khám phá trong thời gian rất ngắn nhờ có sự hợp tác tích cực trong việc cung cấp thông tin của người dân.

Nhiều vụ án ma túy đã được triệt phá từ nguồn tin tố giác của nhân dân.

2.Thượng tá Đinh Quốc Trình - Trưởng Công an huyện Tân Lạc chia sẻ, huyện Tân Lạc có diện tích tự nhiên trên 53.000 ha với trên 21.000 hộ và trên 87.000 nhân khẩu, sinh sống tại 16 xã, thị trấn. Tân Lạc nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, tạo sự giao thoa giữa các vùng miền, vì vậy các đối tượng vi phạm pháp luật, lợi dụng hoạt động, lẩn trốn, ảnh hưởng tới an ninh trật tự và đời sống nhân dân. 

Trước tình hình đó lãnh đạo Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ đảm bảo ANTT và công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Để phong trào đi vào thực chất, Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ tới Công an xã luôn bám sát địa bàn, đến tận nhà dân tuyên truyền pháp luật, phổ biến những thủ đoạn của tội phạm để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an. 

Đồng thời, chủ động đề ra các biện pháp tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng lên.

Với đặc thù là nơi có đông đồng bào dân tộc, Công an huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị của huyện luôn quan tâm, làm tốt công tác vận động và phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc. Bằng uy tín của mình, người có uy tín trên địa bàn các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt hiệu quả cao.

Cán bộ Công an tham gia sản suất cùng nhân dân.

Gắn chương trình công tác của đơn vị với các phong trào của địa phương, từ năm 2016 đến nay, Công an huyện đã phát động tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện, hướng đến những địa bàn khó khăn trên khu vực huyện. 

Nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021, nhằm kịp thời động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập, góp phần chung tay vì sự nghiệp giáo dục của huyện nhà, Công an huyện đã vận động cán bộ chiến sĩ quyên góp đồng thời vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ kinh phí trích từ quỹ khuyến học xã hội giao dục như trao tặng quà, tặng học phí, mũ bảo hiểm... đặc biệt tại các điểm trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong ngày khai giảng năm học mới, Công an huyện đã trao tặng 1 công trình sân khấu tại trường Tiểu học Thị trấn Mường Khến, xây dựng trên diện tích 100m2; trao tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, trao tặng học phí cho 344 học sinh vùng đặc biệt khó khăn của trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phú Vinh, xã Gia Mô; phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao tặng học bổng cho 1 học sinh nghèo học giỏi tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Địch Giáo...

Đầu tháng 9-2020, Công an huyện phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh xe máy trên địa bàn và trường THPT Tân Lạc, THPT Mường Bi, THPT Đoàn Kết, THPT Lũng Vân tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thu hút trên 2.400 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia, kết hợp trao tặng 100 mũ bảo hiểm cho học sinh…

Từ những việc làm thiết thực của Công an huyện mà chính quyền địa phương và nhân dân đã ủng hộ Công an rất nhiệt tình. Đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được trên 200 mô hình về an ninh trật tự. Trong đó có 159 mô hình xóm, khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự, 7 mô hình cụm an ninh giáp ranh, 6 mô hình cơ quan an toàn về an ninh, trật tự, 29 mô hình nhà trường an toàn về an ninh, trật tự. 

Điển hình như mô hình mô hình "Ánh sáng an ninh" của xã Ngọc Mỹ... hay mô hình "Hội người cao tuổi giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng" tại xóm Bin, xã Tử Nê. Mô hình "Xóm an toàn về an ninh trật tự" tại xóm Bắc Thung xã Quyết Chiến... 

Thông qua các hoạt động dân vận, xã hội từ thiện đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh  đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện, tiếp tục chung tay vì cộng đồng; qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân ái, trách nhiệm tận tuỵ trong lòng dân.

Trâm Anh
.
.
.