Công an Hòa Bình tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn

Thứ Hai, 21/12/2020, 15:14
Ngày 21/12, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai chương trình công tác năm 2021. Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.


Năm 2020, Công an tỉnh Hòa Bình đã tham mưu và chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác đảm bảo ANTT; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Tội phạm về trật tự xã hội giảm, các tệ nạn xã hội được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao. TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần tích cực, hiệu quả và quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Triển khai thực thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 gắn với lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ phong trào thi đua đã có 305 lượt tập thể và 674 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an tỉnh Hòa Bình được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Ngô Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá và biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực đạt được trong năm 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý, thời gian tới, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, năm 2021, Bộ tiếp tục đề ra mục tiêu “làm giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5%”. Đây là mục tiêu quan trọng, có ý nghĩa xã hội lớn. Công an tỉnh Hòa Bình phải có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đối với tội phạm ma túy, phải kịp thời phát hiện và kiên quyết “chặt đứt” các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Khánh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng cơ sở, nhất là công tác nắm, giải quyết tình hình ngay từ cơ sở; tiếp tục xây dựng Công an xã chính quy, cán bộ Công an chính quy trước khi điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã phải được tập huấn nghiệp vụ, dạy tiếng dân tộc, kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp tại cơ sở.

Trước mắt,  sau Hội nghị, Công an tỉnh Hòa Bình khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ để thực hiện, chủ động nắm chắc tình hình, kết hợp thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bảo vệ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Điện của Bộ.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Khánh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hòa Bình; Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 3 tập thể; Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 13 tập thể. Ngoài ra, 13 tập thể nhận danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến” có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Minh Hiền
.
.