Carles Puigdemont: Cựu Thủ hiến nhiều điều tiếng

Thứ Hai, 08/01/2018, 15:51
Ngày 30-12-2017, cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont đã kêu gọi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy chấp nhận kết quả cuộc bầu cử địa phương diễn ra hôm 21-12 vừa qua, với đa số các đảng đều ủng hộ ly khai cho Catalonia.


Trong một bài diễn văn tại Brussels (Bỉ), ông Puigdemont khẳng định diễn biến cuộc bầu cử là tiếng nói của nền dân chủ, phản ánh ý nguyện của đông đảo người dân Catalonia và giờ họ chỉ chờ đợi Thủ tướng Rajoy chấp nhận kết quả này.

"Với tư cách Thủ hiến, tôi yêu cầu Chính phủ Tây Ban Nha và những người ủng hộ khôi phục toàn bộ những gì họ đã tước đoạt từ Catalonia", Hãng AFP dẫn lời cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ông Puigdemont cũng kêu gọi Madrid tổ chức "đàm phán chính trị", sau khi phe ủng hộ ly khai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử do chính quyền Madrid tổ chức hôm 21-12.

Tại cuộc bầu cử đó, phe ủng hộ Catalonia ly khai giành được 70/135 ghế trong cuộc bầu cử nghị viện vùng, cao hơn mức đa số tối thiểu là 68 ghế. Chiến thắng này có thể khiến tương lai của Catalonia tiếp tục không rõ ràng. Catalonia hồi tháng 10-2017 đã trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Tây Ban Nha, tạo ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua ở nước này.

Cuộc trưng cầu dân ý này bị Madrid coi là vi hiến và không chấp nhận yêu cầu ly khai của Catalonia. Sau khi Nghị viện Catalonia thông qua nghị quyết tuyên bố độc lập hồi tháng 10, chính quyền trung ương Tây Ban Nha đã giải tán chính quyền của ông Puigdemont, đình chỉ quyền tự trị của Catalonia để tổ chức bầu cử khu vực.

Ông Puigdemont phải xin tị nạn ở nước ngoài sau khi bị Madrid truy tố với cáo buộc xúi giục nổi loạn. Cuộc bầu cử nghị viện vùng diễn ra sau đó theo yêu cầu từ Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nhằm đưa Catalonia "bình thường trở lại".

Cuộc bầu cử đã không thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất tại Tây Ban Nha từ nhiều thập kỷ qua, khi các đảng ủng hộ độc lập giành 70 trên tổng số 135 ghế tại Nghị viện Catalonia nhưng không đạt đủ đa số phiếu phổ thông.

Thủ tướng Rajoy từng hứa sẽ công nhận chính quyền mới tại Catalonia bất chấp kết quả của cuộc bầu cử sớm, nhưng nói sẽ tước quyền tự trị cũng như bỏ tù các lãnh đạo địa phương một lần nữa nếu họ lại đòi ly khai.

Theo nhà báo Stephen Burgen của tờ The Guardian thì với kết quả hiện tại, ông Puigdemont có thể sẽ lại được bầu làm Thủ hiến mới của xứ Catalan, "nhưng khi ông đặt chân tới Tây Ban Nha ông sẽ bị bắt vì những cáo buộc khiến ông phải trốn chạy sang Brussels - nổi loạn, kích động nổi loạn và lạm dụng công quỹ".

"Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có những tiền lệ cho phép ông Puigdemont ở lại Bỉ và làm Thủ hiến Catalan nhưng không có quyền hành pháp. Đây rõ là một cuộc bầu cử kỳ lạ với nhiều cái còn kỳ lạ hơn", ông Burgen cho biết thêm.

+Ông Carles Puigdemont sinh ngày 29-12-1962. Sinh ra ở Amer, Girona, Catalonia, sự nghiệp đầu tiên của ông tập trung vào báo chí trong các tờ báo địa phương khác nhau. Sau đó, ông trở thành Giám đốc Cơ quan Thông tin Catalan  và Catalonia Today. Là một người ủng hộ Hội tụ và Liên hiệp (CiU) từ năm 1983 đến 2016, ông Puigdemont bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 2006, khi được bầu bởi CiU.

Năm 2011, ông được bầu làm Thị trưởng Girona, nơi ông sống nhiều năm, sau khi thắng các cuộc bầu cử thành phố được tổ chức cùng năm. Bốn năm sau, ông trở thành Chủ tịch mới của Hiệp hội Các đô thị về Độc lập. Ngày 10 -1- 2016, ông được Quốc hội Catalonia bầu làm Chủ tịch thứ 130 của Generalitat Catalonia. Điều này được thực hiện theo một thỏa thuận được thực hiện vào ngày trước đó giữa Together for Yes và CUP, trong đó có thông báo ông sẽ thay thế Artur Mas làm Chủ tịch của Generalitat để đổi lấy sự bảo đảm về sự ổn định của Quốc hội cho chính phủ của ông ta. Ngày 12-1-2016, ông chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng hành pháp Chính phủ Catalonia (thủ hiến). Ngày 14-1-2016, ông ra mắt Chính phủ mới của mình.

Ông Puigdemont đã trở thành một đề tài tranh cãi sau khi tuyên bố đơn độc của Catalonia về sự độc lập khỏi Tây Ban Nha vào ngày 27-10-2017. Theo quan điểm của chính quyền Catala, ông vẫn giữ chức Chủ tịch Generalitat Catala. 

Trong khi đó, chính thức và theo quan điểm của Chính phủ Tây Ban Nha, ông đã bị Thủ tướng Mariano Rajoy cách chức vào ngày 28-10-2017. Puigdemont đã không công nhận việc rời khỏi chức vụ và nói rằng ông sẽ "làm việc để xây dựng một quốc gia tự do", và yêu cầu người Catalan "phản đối một cách dân chủ" việc thi hành Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha năm 1978.

Bảo Anh
.
.
.