Anh có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên

Thứ Hai, 06/05/2019, 10:08
Hôm 1-5, Chính phủ Anh thông báo bà Penny Mordaunt đã được chỉ định là Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, thay thế ông Gavin Williamson, vừa bị cách chức do phải chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ thông tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia về sự liên quan của Huawei với mạng 5G của Anh.


Bà Penny Mordaunt đang giữ chức vụ Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế. Bà Mordaunt tên đầy đủ là Penelope Mary Mordaunt, sinh ngày 4-3-1973. Bà là Thành viên Nghị viện (MP) cho Portsmouth North từ năm 2010 và là Bộ trưởng Phát triển Quốc tế từ năm 2017 đến 2019. 

Bà Mordaunt từng phục vụ trong Chính phủ của Thủ tướng Cameron với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao Nghị viện tại Bộ Cộng đồng và Chính quyền địa phương trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang tại Bộ Quốc phòng vào ngày 1-5 vừa qua, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này của Anh.

Trước đó, tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Theresa May đã yêu cầu ông Gavin Williamson rời chính phủ, do mất lòng tin vào năng lực phụng sự của ông trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng và thành viên của nội các. 

"Thủ tướng đã yêu cầu ông Gavin Williamson rời khỏi chính phủ vì mất niềm tin vào khả năng phục vụ trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng và thành viên Nội các", phát ngôn viên số 10 phố Downing ngày 1-5 thông báo.

Nội dung cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Anh ngày 23-4 bị rò rỉ, hé lộ rằng Anh sẽ cho phép Huawei đóng vai trò hạn chế trong việc xây dựng một số phần của mạng 5G tại nước này. 

Hội đồng An ninh Quốc gia là nơi các bộ trưởng nội các cao cấp thảo luận về thông tin an ninh quốc gia tuyệt mật. Vì vậy, vụ rò rỉ khiến Quốc hội phẫn nộ. 

Bà May viết thư cho ông Williamson, nói rằng cuộc điều tra "cung cấp bằng chứng thuyết phục cho thấy ông phải chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ thông tin" và đây là "vấn đề rất nghiêm trọng, gây thất vọng sâu sắc".

Trong khi đó, Williamson nhiều lần bác bỏ ông liên quan đến vụ rò rỉ. "Tôi lấy làm tiếc khi bà cảm thấy những rò rỉ gần đây từ Hội đồng An ninh Quốc gia bắt nguồn từ bộ của tôi. Tôi tin chắc rằng việc đó không xảy ra", ông viết trong lá thư gửi bà May. Ông Williamson tiết lộ rằng bà May đã cho ông cơ hội từ chức, nhưng ông từ chối vì làm vậy sẽ giống như là nhận lỗi.

Mỹ kêu gọi các đồng minh không sử dụng công nghệ của Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, vì lo ngại chúng có thể là công cụ do thám cho Trung Quốc. Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và nỗ lực thuyết phục Anh rằng các sản phẩm của họ an toàn.

Việc cách chức ông Gavin Williamson, theo Reuters, tiếp tục là một cú giáng khác vào chính phủ của Thủ tướng Theresa May, vốn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để đảm bảo tiến trình Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) một cách suôn sẻ. Nó cũng cho thấy sự nghiêm túc của đội ngũ của bà May đối với việc tiết lộ các thông tin của Hội đồng An ninh Quốc gia, vốn thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia, phối hợp tình báo và chiến lược quốc phòng của Anh.

Gavin Alexander Williamson CBE sinh ngày 25-6-1976. Ông từng phục vụ trong Chính phủ của Thủ tướng Cameron với tư cách là Thư ký riêng của Nghị viện (PPS) cho Patrick McLoughlin, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trước khi được bổ nhiệm làm Thư ký Nghị viện cho Thủ tướng vào tháng 10-2013. Từ ngày 14-7-2016 đến ngày 2-11-2017, ông giữ chức vụ kỷ luật trong Chính phủ của bà May, và ngày 2-11-2017, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. 

Nam Tiên
.
.
.