Xử lý tình trạng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép

Chủ Nhật, 05/12/2021, 09:53

Sau khi nới lỏng giãn cách, việc đi lại, lưu thông của người dân rất thuận lợi, hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước khôi phục trở lại. Nhiều nhóm thanh thiếu niên lợi dụng điều này, liên lạc qua các hội, nhóm trên mạng xã hội tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép.

Chiều 28/11, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phụng Hiệp và TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang), có một số đối tượng đang tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép. Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an TP Ngã Bảy và Công an huyện Phụng Hiệp triển khai lực lượng vây bắt.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 28 đối tượng đang cổ vũ, đua xe trái phép và tạm giữ 25 xe máy các loại.

dua xe  (1).jpg -0
Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ phương tiện của các đối tượng đua xe trái phép.

Các đối tượng tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép thường sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu, tăng công suất động cơ, chạy xe với tốc độ cao, bốc đầu, quẹt chân chống xuống mặt đường, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chạy từng đoàn…. Qua các vụ việc được cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp tham gia cổ vũ, đua xe trái phép đã sử dụng rượu, bia và kể cả chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy và Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã khởi tố hàng loạt bị can về hành vi "tổ chức đua xe trái phép" và "gây rối trật tự công cộng".

Tại huyện Chợ Gạo, từ tháng 4 năm 2021 đến nay, Công an huyện chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 4 vụ, tạm giữ 47 đối tượng, 60 xe máy các loại, đã khởi tố 1 vụ. 

Theo Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo, ngay sau khi nới lỏng giãn cách, các đối tượng nhen nhóm ra đường tụ tập tổ chức đua, kéo xe trở lại. Công an các đơn vị, địa phương đã rà soát, kiểm tra các cơ sở nghi vấn "độ xe", xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phương tiện thay đổi hình dáng, kích thước…

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình, nhất là tuyến giao thông thường xuyên xảy ra tụ tập; phát hiện xử lý, truy cứu trách nhiệm đối tượng cầm đầu; ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu, không để hình thành nhóm có nhiều đối tượng tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người tham gia giao thông….

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, các "quái xế" hoạt động trở lại cũng hết sức tinh vi, có sự nghiên cứu để né tránh việc xử lý pháp luật cũng như tìm cách thoát vòng vây khi gặp lực lượng chức năng. Các nhóm đua xe thường thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook hẹn thời gian, địa điểm với nhau để đua xe và giải tán rất nhanh khi bị phát hiện hoặc truy đuổi.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay sự quản lý giáo dục của một số gia đình bị buông lỏng, nuông chiều con cái trong quản lý phương tiện, chính là những yếu tố cơ bản khiến vấn nạn đua xe trái phép rộ lên trong thanh, thiếu niên. Công an tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, đặc biệt là đua xe trái phép….

Thượng tá Dũng cũng nhấn mạnh việc đua, kéo xe trái phép không chỉ dừng lại ở xử lý hành chính, cần phải điều tra khởi tố, xử lý hình sự các đối tượng và cơ sở độ xe nhằm giải quyết vấn đề này “cả gốc lẫn ngọn”. Công an cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử các vụ đua xe trái phép, xét xử lưu động để răn đe chung.

Văn Vĩnh
.
.
.