Kiên quyết xử lý các trường hợp tụ tập đua xe trái phép

Thứ Năm, 28/10/2021, 06:51

Kể từ khi TP Vũng Tàu chấm dứt giãn cách xã hội, một số đối tượng thanh, thiếu niên từ nhiều địa phương trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tụ tập thành nhóm và có những hành vi vi phạm luật giao thông như tự ý thay đổi đặc tính, kết cấu của xe; pô xe không có bộ phận giảm thanh; lạng lách, đánh võng, nằm trên yên để điều khiển xe và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT...

Ngày 27/10, Công an TP Vũng Tàu cho biết chỉ trong 3 ngày, từ 24 - 26/10,  CSGT Công an TP Vũng Tàu đã phát hiện, xử lý 12 trường hợp vi phạm liên quan đến các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ như kể trên. Công an phường 1, TP Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp có hành vi vi phạm TTATGT đường bộ.

Vào khoảng 19h30 ngày 24/10, trên đường tuần tra tại khu vực Bãi Trước, tổ công tác do Công an phường 1 chủ trì đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi tụ tập, nẹt pô, gây mất TTATGT.

Khi phát hiện tổ công tác, nhóm đối tượng này đã điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã chặn bắt, lập biên bản vi phạm đối với 2 thanh, thiếu niên tham gia là Nguyễn Hoàng P.B (SN 2004) và Nguyễn Trọng Đ. (SN 2006), đều có hộ khẩu thường trú tại TP Bà Rịa, tạm giữ phương tiện là 2 xe máy đều là xe 50cc nhưng đã bị thay đổi kết cấu, "độ" lên 110cc.

Trước đó, theo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong thời điểm dịch bệnh mới bùng phát, các tuyến Quốc lộ 51, 55, 56, các tuyến đường mới, rộng, thưa người tham gia giao thông như: Đường 36m (huyện Long Điền), tuyến tránh Quốc lộ 56 (đoạn qua địa phận TP Bà Rịa), Tỉnh lộ 52 (huyện Đất Đỏ), đường 3/2, 2/9 (TP Vũng Tàu)… thường được các đối tượng chọn làm nơi tụ tập biểu diễn, đua xe trái phép.

Vì vậy, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường tuần tra, triển khai các nghiệp vụ cơ bản ngăn chặn, xử lý các hành vi tụ tập biểu diễn, đua xe trái phép.

Phú Lữ - An Bình
.
.
.