Tăng cường phòng, chống đua xe trái phép ở địa bàn vùng ven

Thứ Hai, 08/11/2021, 08:12

Tại TP Hồ Chí Minh, các khu vực quận huyện vùng ven đường sá được nâng cấp, thoáng đãng đang trở thành điểm nóng của các nhóm "quái xế". Không theo một khung giờ cụ thể, không một tuyến đường cố định, sau khi tập hợp được đủ lượng lớn người tham gia trong các nhóm kín trên mạng xã hội, các nhóm "quái xế" hẹn nhau tụ tập để quậy phá gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Theo Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh, sau nới lỏng giãn cách xã hội, vào các ngày cuối tuần (khoảng từ 22h đến 3h) xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 – 20 tuổi, điều khiển xe môtô lưu thông thành đoàn, chạy xe biểu diễn, nẹt pô, lạng lách, so kè tốc độ trên tuyến đường quốc lộ 1, quốc lộ 22 và đường Trường Chinh. Đường vắng lại thông qua nhiều địa bàn nên các đối tượng thích "tốc độ" thường chọn các cung đường này để tổ chức tụ tập, đua xe trái phép. 

Các thanh thiếu niên này chia thành từng nhóm nhỏ lẻ, chạy xe vòng trên các tuyến đường, khi xác định những đoạn không có lực lượng Cảnh sát giao thông thì liên lạc với nhau qua điện thoại tập trung lại chạy xe thành đoàn, nẹt pô, lạng lách biểu diễn.

Có thể nói, các "quái xế" đam mê tốc độ thường hoạt động hết sức “tinh ranh”, có sự nghiên cứu để né tránh việc xử lý, tổ chức "bão đêm" để có thể thoát vòng vây của lực lượng chức năng, đa số các trường hợp thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình và xã hội, nhận thức pháp luật còn hạn chế, thậm chí cho rằng "dù có bị bắt cũng chỉ dừng ở mức xử lý hành chính". Có nhiều nhóm "quái xế" tổ chức bài bản khi cắt cử người "theo dõi" tại trụ sở Công an, các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông để khi có động tĩnh sẽ nhanh chóng rút khỏi cuộc chơi, tự giải tán.

Xuất phát từ tình hình trên, Công an quận 12 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, trong đó nổi bật là ứng dụng mạng xã hội phục vụ tuyên truyền. Bên cạnh đó, Công an quận cũng đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp huy động nhiều lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng ngừa; phối hợp với các thành viên trong Cụm Phòng chống đua xe số 5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh tuần tra và chốt chặn phòng, chống tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Ngày 26 và 27/10, Công an quận 12 đã thành lập Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đối với 9 cơ sở nghi vấn “độ xe”, “lò độ xe”, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phương tiện thay đổi hình dáng, kích thước đặc trưng, không có số khung, số máy, mua bán phụ tùng xe không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, vi phạm về công tác phòng cháy, chữa cháy, vi phạm về điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường... Đồng thời yêu cầu chủ các tiệm sửa xe viết cam kết không “độ xe” để các đối tượng tham gia tụ tập, lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Công an quận 12 cho biết trong thời gian tới sẽ, phối hợp chặt chẽ cùng các tổ chức chính trị xã hội, gia đình, nhà trường,… trong quản lý, giáo dục các thanh thiếu niên không để sa ngã, dẫn đến vi phạm pháp luật; tăng cường các tổ hóa trang, chốt chặn kết hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát công khai… phối hợp kiểm tra hành chính đối với các thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công an quận cũng sẽ chú trọng các cung đường nóng thuộc địa bàn vùng ven mà các nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đua xe trái phép để tổ chức theo dõi và đề ra phương án bố trí lực lượng xử lý. Ngoài ra sẽ kết hợp cùng các lực lượng khác lên kế hoạch xử lý đua xe trái phép thoe đúng quy định của pháp luật. Chiến dịch này nhằm xử lý triệt để tình hình tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phú Lữ
.
.
.