Vụ thảm án ở Yên Bái: Phong tỏa toàn bộ khu vực đường biên

Thứ Sáu, 14/08/2015, 19:07
Ngày 14/8, hơn 300 CBCS Công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang ráo riết truy tìm nghi phạm Đặng Văn Hùng tại các khu vực được khoanh vùng.


Theo thông tin chúng tôi nhận được thì sáng 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an huyện Văn Yên và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã có một cuộc họp, triển khai các phương án bắt giữ nghi can Đặng Văn Hùng.
  
Lực lượng CSCD được tăng cường ngay trong đêm để tham gia truy bắt đối tượng.

Đến thời điểm này, toàn bộ lực lượng gồm hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang có mặt tại hiện trường vụ án. Việc thông tin, liên lạc với các thành viên của tổ công tác là hoàn toàn không thể, do không có sóng điện thoại. Khu vực khoanh vùng nghi phạm lẩn trốn khá rộng, có địa hình rất hiểm trở, giáp tuyến đường sắt Hà Nội và Lào Cai và sông Hồng...

Hiện trường vụ án.

Ngoài việc rà soát tại xã Lâm Giang, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tổ chức lực lượng vào xã Lang Thíp (Văn Yên), nhằm khép chặt vòng vây. Hiện tại, có nhiều hướng nhận định khác nhau, song mọi nghi vấn đều tập trung vào việc Hùng đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc khu vực huyện Văn Yên.  

Lực lượng Công an sử dụng chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm.

Chiều 14/8, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: "Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái đã áp dụng tổng hợp các biện pháp, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Để nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án, Công an tỉnh Yên Bái đã có công văn trao đổi với Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai; thông báo tới toàn bộ các đồn biên phòng và lực lượng trinh sát biên phòng, tăng cường công tác tuần tra, giám sát tại khu vực cửa khẩu, bến bãi, hàng hóa, đường mòn và lối mở trên các tuyến biên giới và các cửa khẩu tiểu ngạch…để phát hiện và bắt giữ đối tượng.

Xuân Mai
.
.
.