Tình trạng cắt điện ở miền Bắc giảm, doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Thứ Ba, 27/06/2023, 06:30

Trong những ngày qua, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng lên, nguồn điện cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu của miền Bắc. Theo đó, tình trạng cắt điện đã giảm tại nhiều địa phương, doanh nghiệp (DN) cũng đã khôi phục lại sản xuất như bình thường.

Chia sẻ về điện cho sản xuất ở khu công nghiệp (KCN), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác Hưng Thịnh (Khu KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) Lê Ngọc Lam cho biết, sau khoảng 2 tuần gián đoạn sản xuất do mất điện, đến nay điện ở KCN Bình Xuyên đã được cung ứng đủ, ổn định để sản xuất, trong ngày 26/6 chưa thấy thông báo lịch cắt điện cho ngày tiếp theo. Mất điện khiến sản xuất của DN bị biến động, phải bố trí lại ca kíp sản xuất, tiến độ, đơn hàng. Bởi, DN có hơn 100 công nhân, chuyên sản xuất khung xe máy, khung xe máy điện và các sản phẩm cơ khí nên điện ổn định là rất quan trọng.

3.jpg -0
Lũ sớm đã giúp cho tình hình cung ứng điện ở miền Bắc được cải thiện.

Ở Hà Nội những ngày qua cũng không có lịch cắt điện và trong ngày 26, 27/6 không có thông tin chi tiết về lịch ngừng cấp điện. Trong khi kế hoạch trước đó, dự kiến Hà Nội sẽ có một số khu vực thuộc thị xã Sơn Tây bị cắt điện. Tuy không có thông tin chi tiết về lịch cắt điện song EVNHANOI cho biết, do nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao đột biến nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố trong một số thời điểm do thiết bị vận hành trong môi trường nhiệt độ cao, đường dây, trạm biến áp bị quá tải, do vậy, yêu cầu người dân, DN thực hiện tiết kiệm điện, hiệu quả.

Là một DN sản xuất trên địa bàn Hà Nội, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch Vinapharma-Group cũng cho biết, từ cuối tuần trước đến nay điện ở nhà máy sản xuất của DN ở KCN 72ha Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội) đã có đủ để cho sản xuất. Hiện, nhà máy đã vận hành bình thường trở lại, thực hiện tiết kiệm điện cũng được DN triển khai ở các khâu sản xuất. Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Mỹ nghệ Thiên Lộc (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cũng cho biết, tình trạng mất điện đã được khắc phục, hoạt động sản xuất của DN đã khôi phục bình thường trở lại.

Trên thực tế, thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ ngày 23/6, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện, DN và người dân cũng đã vơi bớt nỗi "ám ảnh" về thông tin cắt điện. Cùng với đó, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng lên do những ngày vừa qua miền Bắc liên tục có mưa vừa, có nơi mưa to, mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh, cao hơn mực nước chết từ 7m đến 20m.

Hiện tại, miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421 đến 425 triệu kWh/ngày. Tuy nhiên, do mực nước hiện tại của các hồ thủy điện vẫn ở mức thấp, công suất khả dụng của tổ máy vẫn bị suy giảm nên khả năng đáp ứng phụ tải lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc vào khoảng 20.500 đến 21.500 MW tuỳ theo khung giờ trong tháng 6. Trong trường hợp cực đoan không có lũ về hoặc lưu lượng lũ về hồ thấp, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên khả năng tích nước sẽ khó khăn.

Đối với khu vực miền Trung và Nam, đảm bảo cung cấp điện và không phải chạy dầu trong thời gian tới. Trong một số trường hợp phụ tải tăng cao bất thường hoặc sự cố nhiều nguồn nhiệt điện, có thể linh hoạt huy động các nguồn chạy dầu DO để đáp ứng.

Về nhiệt độ, theo dự báo nhiệt độ những ngày cuối tháng 6 và những ngày đầu đến giữa tháng 7 sẽ không cực đoan như những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 nên nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt có khả năng không cao vọt như thời gian qua. Dự báo phụ tải trung bình ngày miền Bắc khoảng 421,7 triệu kWh. Nếu có chế độ vận hành hợp lý và thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Lưu Hiệp
.
.
.