Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh

Thứ Tư, 03/11/2021, 08:49

Hiện mỗi ngày có hàng nghìn người cùng các phương tiện cá nhân đổ lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đi du lịch hoặc giao thương buôn bán. Ghi nhận tại chốt kiểm dịch số 1 tỉnh Lâm Đồng trên quốc lộ 20, đặt tại huyện Đạ Huoai những ngày qua luôn trong tình trạng quá tải. Tại đây luôn có từ 30 - 40 xe ôtô cá nhân mang biển số TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai dựng lại thực hiện khai báo y tế...

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, lực lượng chức năng tiếp tục thay ca, túc trực 100% quân số để hướng dẫn, phân luồng và thực hiện khai báo y tế cho người dân, du khách đi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng. Những thông tin của người khai báo được lực lượng chức năng nhập ngay vào hệ thống và chuyển tải về các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng để quản lý, giám sát. Ngoài thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19, những người đi đến từ các vùng thuộc cấp 4 (vùng nguy cơ rất cao) khi qua chốt buộc phải xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn.

Theo thống kê của chốt số 1 tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 29/10 đến nay, số lượng phương tiện (đặc biệt là xe con cá nhân) từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu vào tỉnh Lâm Đồng tăng đột biến. Cụ thể, trong ngày 29/10, có 4.417 phương tiện, với 6.216 người qua chốt, riêng xe ôtô cá nhân có 2.459 phương tiện, với hơn 3.400 người (tăng gấp 1,5 lần) so với những ngày trước. Trong ngày 30/10 có 4.006 phương tiện qua chốt với hơn 5.800 người, trong đó xe con cá nhân ngoài tỉnh vào Lâm Đồng là gần 2.100 xe, với hơn 3.000 người.

Du khách đến Đà Lạt tăng mạnh -0
Lượng người và phương tiện đổ lên Đà Lạt tăng mạnh.

Ngày 31/10, tính đến 16h30, số phương tiện qua chốt số 1 khai báo vào Lâm Đồng đã hơn 4.000 xe các loại, với hơn 5.000 người. Những ngày tới, lượng người vào địa phận tỉnh Lâm Đồng được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh vì nhu cầu đi du lịch và làm ăn sau một thời gian dài việc đi lại giữa các địa phương phía Nam gần như không thể thực hiện được.

Theo Trung tá Phạm Văn Chi, chốt trưởng chốt số 1 tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua chốt kiểm dịch luôn trong tình trạng quá tải vì lượng người và phương tiện tăng lên đột biến. Do số lượng phương tiện và người dân qua chốt quá đông nên việc giữ khoảng cách an toàn đảm bảo “5K” trong quá trình làm thủ tục gặp rất nhiều khó khăn. Điều này làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngoài công tác chuyên môn, lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở người dân đảm bảo khoảng cách an toàn, không tụ tập, chen lấn khi làm thủ tục qua chốt để tránh nguy cơ làm lây nhiễm dịch bệnh.

Chủ nhiều cơ sở lưu trú tại TP Đà Lạt cho biết, sau nhiều tháng đóng cửa, những ngày gần đây khách tới đăng ký thuê phòng lưu trú qua đêm đã tăng mạnh. Các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch tại TP Đà Lạt đã bắt đầu “kích hoạt” các tour truyền thống để phục vụ du khách. Ngày 1/11, Công ty TNHH Thử Thách Việt (TP Đà Lạt) đã tổ chức tour chèo thuyền kayak trên hồ Tuyền Lâm cho nhóm du khách đầu tiên kể từ khi đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 30/10 đến 1/11, trên địa bàn TP Đà Lạt có 1.759 người từ các tỉnh ngoài tới đăng ký lưu trú, trong đó có 10 khách quốc tế. Theo dự báo của ngành Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian tới, lượng khách đổ lên TP Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh.

Việc kinh doanh, giao thương, buôn bán của người dân tỉnh Lâm Đồng đã trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, cùng với việc mở cửa đón khách, thực hiện các chính sách phục hồi kinh tế, tỉnh Lâm Đồng cũng đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Những ngày qua, tỉnh này liên tục ghi nhập các chuỗi lây nhiễm mới trong cộng đồng mà không rõ nguồn lây.

12 cơ sở du lịch tại Bình Thuận đủ điều kiện đón khách

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, thêm 9 cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Phan Thiết và thị xã La Gi có đủ điều kiện đón khách du lịch trong trạng thái "bình thường mới". Như vậy, tính đến đầu tháng 11/2021, Bình Thuận có 12 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách du lịch trở lại.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã ban hành hướng dẫn tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch áp dụng trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở lưu trú phải đảm bảo một số điều kiện cần thiết, duy trì thực hiện đúng toàn bộ nội dung đã đăng ký khi đón khách du lịch trở lại, xây dựng lộ trình, quy trình đưa đón khách an toàn, phương án đón và phục vụ khách tại cơ sở.

Theo quy định chung, các đơn vị, cơ sở lưu trú du lịch và tất cả khách du lịch phải thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định của tỉnh. Tất cả các điểm tham quan, cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành phải xây dựng kế hoạch hoạt động thể hiện rõ một số nội dung như: chủ cơ sở tổ chức xét nghiệm cho khách vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 kể từ khi đến lưu trú tại cơ sở; có phương án bố trí lối ra, vào khu vực hoạt động, có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối vào, ra riêng biệt, di chuyển theo hướng một chiều; nắm thông tin, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh, khử khuẩn và đeo khẩu trang đối với 100% người làm việc, du khách…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, trong quá trình hoạt động đón và phục vụ khách du lịch, Sở phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn chống dịch của các cơ sở lưu trú và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Nhằm hỗ trợ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch có thể tự thực hiện xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn lấy mẫu xét nghiệm cho 90 cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Bình Thuận bắt đầu đón khách du lịch từ ngày 24/10. Để thực hiện thống nhất các chương trình kích cầu du lịch có hiệu quả, thu hút du khách trở lại, đưa ngành Du lịch vượt qua khó khăn trước tác động của dịch COVID-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và tập trung triển khai các chương trình kích cầu du lịch nội địa gắn với truyền thông, giới thiệu hình ảnh điểm đến Bình Thuận “An toàn - thân thiện - chất lượng”. Bên cạnh việc đổi mới phương thức truyền thông, ngành Du lịch Bình Thuận triển khai chương trình “Đi du lịch trực tuyến” hướng đến du khách nội địa với việc tăng cường cập nhật, quảng bá thông tin du lịch, chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận trên website, các trang mạng du lịch và mạng xã hội khác.

Hồng Hiếu

Khắc Lịch
.
.
.