Du lịch Đà Lạt hậu COVID-19: Trải nghiệm thú vị trên miền đất lạnh

Chủ Nhật, 31/10/2021, 10:11

Hơn 5h sáng, bé Nguyễn Lê Mỹ Lệ (SN 2017), con gái của chị Lê Mỹ Phương (đường Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vội choàng thức giấc. Hôm nay, lần đầu tiên Mỹ Lệ sẽ có một trải nghiệm tự lập thú vị đầu đời mà không có sự kèm cặp giám sát của cha mẹ bên cạnh.

Độc đáo tour du lịch dành cho trẻ em

Cô bé 4 tuổi sẽ được các hướng dẫn viên du lịch tới nhà đón lên xe vào lúc 7h sáng nay để tham gia một tour trải nghiệm đặc biệt dành riêng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Theo lịch trình, lúc 17h cùng ngày, đơn vị tổ chức tour sẽ đưa con gái chị Mỹ Phương trở về với gia đình, kết thúc một ngày khám phá, trải nghiệm thiên nhiên Đà Lạt với những trò chơi hấp dẫn, phát huy kỹ năng của các bé.

Tour trải nghiệm thiên nhiên Đà Lạt dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên vừa xuất hiện lần đầu tại Lâm Đồng và cũng thuộc dịch vụ du lịch chưa từng có trong cả nước. Từ trước tới nay, đối tượng mà các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch hướng tới đều là những người đã trưởng thành, trẻ em chỉ đi theo cha mẹ và người thân trong gia đình, không phải là chủ thể chính mà các loại hình du lịch hướng tới.

Tuy nhiên, mới đây một doanh nghiệp lữ hành tại TP Đà Lạt đã có hướng đi lạ lẫm, lấy trẻ em làm đối tượng để phục vụ. Mặc dù mới được đưa vào khai thác nhưng tour du lịch đặc biệt này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bậc phụ huynh với nhiều gia đình đăng ký cho các con tham gia.

CAND số 75 năm trang 37_ Du lịch Đà Lạt hậu COVID-19:Trải nghiệm thú vị trên miền đất lạnh -0
CAND số 75 năm trang 37_ Du lịch Đà Lạt hậu COVID-19:Trải nghiệm thú vị trên miền đất lạnh -1
Độc đáo tour du lịch dành cho trẻ em.

Ông Ngô Anh Tuấn, CEO của Công ty TNHH Dalat Discovery cho biết, một lần quan sát thấy một trẻ nhỏ đi ăn sáng cùng cha mẹ nhưng vẫn giữ khư khư, dán mắt vào màn hình điện thoại, mỗi khi bị cha mẹ dọa lại liền khóc toáng lên. Vì quá “nghiện” điện thoại, cháu bé gần như không hề quan tâm tới bữa ăn sáng và các hoạt động diễn ra xung quanh.

Qua sự việc trên, ông Tuấn lóe lên ý tưởng “cai điện thoại” cho trẻ bằng cách dẫn dắt trẻ nhỏ hòa mình vào một môi trường lành mạnh bằng các hoạt động tự lập, khám phá trải nghiệm cùng thiên nhiên, giúp các em có được môi trường dã ngoại lành mạnh bằng những bài học bổ ích. Ông Ngô Anh Tuấn đã biến ý tưởng thành hiện thực bằng việc xây dựng nên một tour du lịch đặc biệt dành riêng cho những thượng khách nhí.

“Mục đích đầu tiên khi tôi xây dựng tour là làm sao để các bé có thể quên dần điện thoại, ipad, tivi... Tiếp đó là phát huy tính mạnh dạn, năng động và sáng tạo trong mỗi bé bằng việc tham gia các hoạt động như đi xe thăng bằng, dựng lều, chuẩn bị thức ăn, vượt qua thử thách... cùng với đó là sự trải nghiệm, bài học bổ ích về thiên nhiên, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường!.. ”, ông Ngô Anh Tuấn cho biết.

Khi những khách du lịch “nhí” tham gia tour đặc biệt này, cha mẹ, người thân có thể đi cùng nhưng tất cả đều được các hướng dẫn viên khuyến cáo không được giúp đỡ các con mà chỉ đứng bên ngoài quan sát, cổ vũ khi con mình tham gia các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, đối với những trẻ đã qua 4 tuổi, đơn vị tổ chức tour khuyến khích bậc cha mẹ cho con đi du lịch một mình dưới sự chỉ dẫn, giám sát của các hướng dẫn viên. “Chính điều này sẽ giúp các bé sớm hình thành tính cách tự lập, chững chạc hơn trong suy nghĩ, hành động ngay từ khi tham gia tour!..”, ông Ngô Anh Tuấn nói. 

Với tâm lý hạn chế tới nơi tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các tour du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên Đà Lạt dành cho trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở lên đang được nhiều gia đình lựa chọn.

Chị Trịnh Phương Thảo là người đã cho con trai trải nghiệm tour du lịch đặc biệt dành cho những du khách nhí này cho biết, sau chuyến du lịch, con chị về nhà đã có những hành động chững chạc hẳn khiến vợ chồng chị hết sức bất ngờ. Bé trưởng thành hơn trong nhận thức bằng những việc làm tự lập mà từ trước tới nay đều phải do cha mẹ làm giúp. Cháu bé cũng hào hứng kể về chuyến đi với những trò chơi thú vị, bổ ích và còn đòi cha mẹ cuối tuần cho đi lần nữa. 

Du lịch mạo hiểm “cất cánh”

Những năm qua, ngành Du lịch Lâm Đồng đã thực sự “cất cánh” bằng việc đa dạng hóa các loại hình, phục vụ đầy đủ các đối tượng du khách, kể cả trẻ em. Diện mạo các khu, điểm du lịch ngày càng thay đổi với sự đầu tư bài bản của các doanh nghiệp. Điểm nhấn của du lịch Đà Lạt những năm gần đây là đã hình thành các tour du lịch mạo hiểm, trải nghiệm, thu hút ngày càng đông đảo mọi người tham gia.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, chỉ trong thời gian ngắn, loại hình du lịch này nhanh chóng “cất cánh” bởi đã thu hút được lượng khách rất lớn (có độ tuổi từ 18-45) trong và ngoài nước tham gia. Từ năm 2012, một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Đà Lạt đã bắt đầu chào bán những tour du lịch mạo hiểm như đu dây vượt thác, đi bộ xuyên rừng, chèo thuyền…

Đến nay, đã có hơn 10 doanh nghiệp tại Đà Lạt được cơ quan chức năng cấp phép cho khai thác tour du lịch mạo hiểm. Ban đầu, người đi tour du lịch mạo hiểm chỉ bó hẹp trong du khách quốc tế nhưng nay du khách nội địa cũng đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần các tour du lịch này.

Những đồi núi trùng điệp, các thác nước thơ mộng, hệ thống sông, suối có địa thế đẹp, vách núi treo leo… được đơn vị lữ hành khảo sát, mở tour chào đón du khách. Đà Lạt đã hình thành các tour đu dây vượt thác (tại Khu du lịch thác Datanla), leo vách đá (tại Khu du lịch Langbiang), chèo xuồng kayak (tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm)... mở đầu cho thời kỳ trỗi dậy của các loại hình du lịch mạo hiểm.

CAND số 75 năm trang 37_ Du lịch Đà Lạt hậu COVID-19:Trải nghiệm thú vị trên miền đất lạnh -0
Du khách thích thú khám phá thiên nhiên Đà Lạt.

Đã có thời gian dài, du lịch mạo hiểm tại Đà Lạt mạnh ai người đó khai thác, trong khi chưa xây dựng được khung pháp lý để điều chỉnh lĩnh vực này. Do đó đã phát sinh những hậu quả khôn lường, mà đáng tiếc nhất là vụ 3 du khách người Anh tử nạn khi đang trượt thác tại Khu du lịch thác Datanla Đà Lạt vào hồi tháng 2/2016. Chính vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quy định tạm thời về quản lý hoạt động tổ chức và kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã soạn thảo và lấy ý kiến về Quy chế tạm thời tổ chức, quản lý và khai thác hoạt động kinh doanh du lịch mạo hiểm.

Ông Phan Văn Chung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thử Thách Việt đánh giá, du lịch mạo hiểm đã làm thay đổi, thúc đẩy diện mạo của ngành Du lịch Lâm Đồng. Theo ông Chung, các loại du lịch mạo hiểm, khám phá và trải nghiệm sẽ tiếp tục là sự lựa chọn của du khách khi tới Đà Lạt – Lâm Đồng “hậu thời kỳ COVID-19” vì đây là những sản phẩm du lịch mới lạ, đặc trưng, rất riêng của Đà Lạt.  

Khắc Lịch
.
.
.