Tỉnh Kanagawa thúc đẩy hợp tác du lịch với Việt Nam

Thứ Năm, 13/07/2017, 18:36
Ngày 13-7 tại Hà Nội, tỉnh Tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), Văn phòng xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam- Nhật Bản nhằm thúc đẩy việc trao đổi khách giữa Việt Nam- và tỉnh Kanagawa. Sự kiện nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp du lịch 2 nước.

Kanagawa có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng và hấp dẫn khách du lịch, trong đó có du khách Việt như thành phố sôi động Yokohama, khu nghỉ dưỡng và suối khoáng nóng Hakone, khu di tích Kamakura…


Theo thống kê của cơ quan du lịch quốc gia Nhật Bản, số lượng khách trao đổi hai bên ngày càng tăng. Năm 2016, Việt Nam đón được 740 ngàn khách du lịch Nhật Bản, tăng 10,3% so với năm 2015.

Trong khi đó, khách Việt đi du lịch Nhật Bản đạt 234 ngàn lượt khách. Trong đó, khách du lịch Việt Nam có mức chi tiêu cao nhất tại Nhật Bản đạt khoảng 237.000 yên/ người/ chuyến đi.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji hy vọng, qua những chương trình này người dân 2 nước sẽ hiểu hơn về đất nước, con người, văn hoá của nhau, sự trao đổi khách giữa hai nước đặc biệt là của tỉnh Kanagawa sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Bên cạnh chính sách ưu đãi để thu hút khách, tỉnh Kanagawa còn có nhiều hỗ trợ cho các đơn vị lữ hành, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến với Nhật Bản.

L.Hiệp
.
.
.