Một người nước ngoài vận chuyển gần 15 kg sừng tê giác

Thứ Ba, 16/04/2019, 17:19
Ngày 16/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết đã phát hiện một lô hàng số lượng lớn sừng tê giác.


Thông tin ban đầu, nhận thấy dấu hiệu khả nghi của hành khách có quốc tịch nước ngoài trên một chuyến bay từ châu Phi về sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành lý của người này.

Khi kiểm tra, kiện hàng được đựng trong 1 túi xách lớn, màu đen, được bao gói cẩn thận bởi nhiều lớp nilon.

Trong túi có nhiều túi bánh, hộp đựng sữa bột và các gói hàng được bọc kín bằng giấy bạc. Các gói bọc giấy bạc chính là các bọc chứa sừng tê giác được đối tượng ngụy trang, cất giấu hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Hải quan đã kịp thời phát hiện, bắt giữ số lượng sừng tê giác nêu trên. Tổng trọng lượng số sừng tê giác bị bắt giữ lên đến gần 15 kg.

Sừng tê giác là mặt hàng bị cấm buôn bán theo Công ước CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), tuy nhiên, nhiều đối tượng buôn lậu động vật hoang dã vẫn tìm cách buôn bán mặt hàng này trên thị trường chợ đen với giá bán cả tỷ đồng/kg.

Sau khi phát hiện, cơ quan Hải quan bàn giao hồ sơ, tang vật, đối tượng cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp đó, cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối tượng vi phạm theo quy định.


Lưu Hiệp
.
.
.