Tất cả video trên TikTok của Thơ Nguyễn đã biến mất

Thứ Năm, 11/03/2021, 15:54
Trước làn sóng giận dữ của cộng đồng mạng tại Việt Nam sau clip phản cảm có nội dung về búp bê kumanthong, toàn bộ video trên kênh TikTok Thơ Nguyễn đều đã “mất dấu”.

Mới đây, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích Thơ Nguyễn dữ dội vì một video đăng tải trên TikTok có nội dung liên quan đến việc nuôi búp bê. Mặc dù chính chủ đã lên tiếng trần tình rằng đây chỉ là clip vui, cộng đồng mạng vẫn lên tiếng chỉ trích và kêu gọi tẩy chay kênh của TikToker kiêm Youtuber nổi tiếng này.

Toàn bộ video trên kênh TikTok Thơ Nguyễn đã biến mất.

Cụ thể, hai đoạn video trên được Thơ Nguyễn đăng tải trong hai ngày 25/2 và 27/2 với nội dung liên quan đến búp bê kumanthong. Trong đó, clip được đăng tải ngày 27/2 Thơ Nguyễn làm với lý do "nhận được nhiều yêu cầu của các em nhỏ" nên quay video dùng búp bê để "xin vía học giỏi". Đoạn clip có nhiều hình ảnh, câu từ phản cảm, mang đậm màu sắc dị đoan, đặc biệt nó còn hướng tới đối tượng là trẻ em như "xin vía để học giỏi", "cho búp bê uống nước ngọt" ...

Video phản cảm của Thơ Nguyễn.

Thời điểm hai đoạn video trên được đăng tải đã có không ít bình luận phản hồi không đồng tình về nội dung nhưng Thơ Nguyễn vẫn giữ các video gây tranh cãi trên kênh TikTok với gần 940.000 người theo dõi và 5,8 triệu lượt thích. Chỉ sau khi báo chí vào cuộc phản ánh khiến dư luận dậy sóng thì đến sáng 11/3, toàn bộ clip mới “biến mất” khỏi tài khoản TikTok của Thơ Nguyễn.

Được biết, hiện tại TikTok đã tạm dừng hoạt động kênh của Thơ Nguyễn.

Thơ Nguyễn bắt đầu được biết đến vào khoảng năm 2017 khi làm clip tắm trong bồn thạch khổng lồ rồi đăng tải lên Youtube và nhận được rất nhiều phản hồi trái chiều. Tuy nhiên, cô gái này sau đó không dừng lại mà tiếp tục làm thêm nhiều clip nguy hiểm, phản khoa học khác như đun lon nước ngọt có gas, bỏ đá khô vào chai nước…

Nội dung nhảm nhí, câu view giúp tài khoản của Thơ Nguyên tăng lượt xem chóng mặt, đạt 6,2 tỷ view và 8,74 triệu subs, nhiều thứ 7 Việt Nam. Thơ Nguyễn cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng, thương hiệu lớn dành cho trẻ em và trở thành một KOLs (người có tầm ảnh hưởng) ở mảng đồ chơi trẻ em.

B.Châu (t/h)
.
.
.