Xử lý vi phạm nồng độ cồn là nhiệm vụ xuyên suốt của Cảnh sát giao thông

Thứ Sáu, 27/01/2023, 17:59

Trong 7 ngày Tết (từ 20/1 đến ngày 26/1), toàn quốc xảy ra 152 vụ TNGT, làm chết 89 người, bị thương 11 người, giảm 7,32% số vụ, 3,26% người chết so với năm 2022.

Chiều 27/1, Bộ Công an đã tổ chức giao ban trực tuyến lực lượng CSGT toàn quốc và bàn giải pháp, biện pháp, phương pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Cục CSGT và Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSGT. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố do các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác bảo đảm TTATGT chủ trì.

dsc_9606.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác bảo đảm TTATGT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho biết, 7 ngày Tết (từ 20/1 đến ngày 26/1) toàn quốc xảy ra 152 vụ TNGT, làm chết 89 người, bị thương 11 người, giảm 7,32% số vụ, 3,26% người chết so với năm 2022. Tình hình TTATGT trên cả nước cơ bản được bảo đảm, lưu lượng phương tiện giao thông vào các ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê và ngược lại đông nhưng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến được nhanh chóng giải quyết.

dsc_9594.jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác bảo đảm TTATGT.

Lực lượng CSGT đã tổ chức hơn 2.000 CBCS thường xuyên ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm để hỗ trợ, giúp đỡ, kết hợp tuyên truyền cho 96 đoàn và gần 254 nghìn người dân làm ăn xa về quê đón Tết và quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập bằng những việc làm thiết thực như: hỗ trợ nước uống, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác miễn phí, tặng mũ bảo hiểm, phối hợp thay dầu xe miễn phí, gúp đỡ sửa xe, giúp đỡ người dân ốm đau trên đường di chuyển với 895 mũ bảo hiểm, gần 50 nghìn chai nước, hơn 36 nghìn khăn lạnh, hơn 3.000 áo mưa, hơn 4.000 suất ăn nhẹ. Qua đó, đã tạo sự lan toả hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT toàn quốc, nhận được sự quan tâm của nhiều người về những việc làm thiết thực, nhân văn.

dsc_9614.jpg -0
Các đại biểu dự Hội nghị.

Lực lượng CSGT đã phát hiện, hơn 21 nghìn trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 17 trường hợp lái xe dương tính với ma tuý; 2.211 trường hợp vi phạm tốc độ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng CSGT toàn quốc đã nỗ lực, hi sinh việc vui Tết bên gia đình, người thân để bảo đảm TTATGT cho Nhân dân đón Tết bình yên.

“Các đồng chí sẽ thấy rất tự hào và vinh dự vì mình đã góp phần giữ lại sự bình an, hạnh phúc cho rất nhiều gia đình, dòng họ, đóng góp đó không có sự so sánh nào đánh giá hết được. Lãnh đạo Bộ cũng rất khen ngợi những hành động đẹp mà CSGT nhiều địa phương đã thực hiện trong những ngày vừa qua để giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân đón một mùa xuân mới ấm cúng hơn, an toàn hơn. Lãnh đạo Bộ thấu hiểu, ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà các đồng chí luôn phải đối mặt khi làm nhiệm vụ trên đường” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

csgt1.jpg -0
CSGT tặng nước cho người dân về quê đón Tết.
đổ xăng.jpg -1
Cán bộ CSGT đổ xăng tặng người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng nhắc lại những kết quả công tác, thành tích mà lực lượng CSGT đã thực hiện được trong thời gian qua, đặc biệt là trong dịp Tết Quý Mão, đó là đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, TNGT giảm rất sâu cả 3 tiêu chí so với Tết nguyên đán năm 2019, giảm nhiều so với năm 2022 – là năm dịch COVID-19, đặc biệt, không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn của CSGT được dư luận đồng tình, đánh giá rất cao; đã thể hiện tự tin đủ bản lĩnh làm những việc tốt cho Nhân dân, đất nước bằng những việc hết sức nhân văn, thiết thực.

“Người dân đi về quê ăn tết gặp hoạn nạn hỏng xe, ốm đau nhất là vào ban đêm gặp được CSGT mừng rơi nước mắt. Nhiều gia đình có người bị lạc, cả dòng họ đi tìm gần như mất Tết nên khi được CSGT tìm thấy, thông báo đến, họ rất cảm động. Những việc đó đã đem lại niềm vui rất lớn cho người dân. Báo cáo của các bệnh viện lớn đều cho thấy tình hình TNGT do nồng độ cồn giảm rõ rệt, cấp cứu do đánh nhau, gây rối cũng giảm rất sâu. Những việc của CSGT không chỉ đảm bảo về TTATGT mà góp phần đảm bảo ANTT nói chung. CSGT có mặt 24/24h trên đường từ ngày đầu đến ngày cuối của kỳ nghỉ lễ ” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định và bày tỏ, niềm vui khi CBCS lực lượng Công an trong đó có CSGT đã mang hạnh phúc cho người dân.

“Có được kết quả đó là do CSGT đã chuyển biến rất mạnh mẽ, đổi mới về tư duy, nhận thức, hành động của từng CBCS; đã thực hiện đúng phương châm lấy người dân là trung tâm là chủ thể, mục tiêu hoạt động, là động lực, nguồn lực trong công tác đảm bảo ATGT” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ đảm bảo TTATGT thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, đầu xuân các lễ hội nhiều, lượng người đi du lịch, tham dự lễ hội rất lớn nên nên sẽ gây áp dực lên hạ tầng giao thông, tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. “Tôi yêu cầu Công an các địa phương tổ chức giao ban ngay để đánh giá tình hình bả đảm TTATGT trên địa bàn phụ trách, bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo giao thông thông suốt. Phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị. Nếu để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng do lỗi chủ quan thì phải chịu trách nhiệm. Đề nghị các tỉnh có các lễ hội lớn: chùa Hương, Yên Tử… hết sức lưu ý, bố trí CSGT làm xuyên ngày, xuyên đêm, dứt khoát không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trộm cắp trên tuyến” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu.

sửa xe.jpg -0
CSGT sửa xe cho người dân trên cao tốc.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT, mục tiêu là phải kéo giảm TNGT. “Trong bối cảnh đất nước phát triển hiện nay, việc kéo giảm TNGT là rất khó nhưng chúng ta có quyết tâm chính trị rất cao, chung sức, chung lòng hành động toàn xã hội sẽ làm được. Bằng chứng là dịp Tết nguyên đán vừa qua đã cho thấy, chúng ta phải xây dựng cho người dân có thói quen uống rượu bia xong không được lái xe tham giao thông, xây dựng được thói quen chấp hành pháp luật về giao thông. Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ là nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 2023 và những năm tới. Đây là mệnh lệnh, kế hoạch chiến đấu của lực lượng CAND” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai các kế hoạch công tác của Bộ Công an đã được thực hiện từ năm 2022 là xử lý quá khổ, quá tải, ma tuý, chở quá số người quy định; phát hiện những bất cập trong tổ chức giao thông để kiến nghị khắc phục, giúp người dân đi lại an toàn.

Phương Thuỷ
.
.