CSGT đội mưa tiếp đồ ăn, thức uống cho người dân

Thứ Sáu, 27/01/2023, 14:36

Ngày 27/1, mặc dù trời mưa rét nhưng cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên tuyến vừa phát nước uống, đồ ăn nhanh nhằm hỗ trợ người dân đi xe máy quay trở lại vào Nam để làm việc.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, trong sáng 27/1 (nhằm ngày mùng 6 Tết), hàng ngàn người dân dân ở các tỉnh miền Trung sau khi về quê ăn Tết đã di chuyển bằng xe máy từ quê nhà để vào lại các tỉnh phía Nam làm việc.

CSGT đội mưa tiếp đồ ăn, thức uống cho người dân trở lại miền Nam làm việc sau Tết -0
Phát nước uống cho người dân trên đường chạy xe máy vào miền Nam làm việc.

Để tiếp sức cho người dân trên hành trình vượt cả ngàn cây số trở lại nơi làm việc, ngày 27/1, mặc dù trời mưa rét nhưng tại tuyến đường tránh QL1 TP Huế, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa làm nhiệm vụ vừa phát nước uống, đồ ăn nhanh hỗ trợ người đi đường. Một số xe máy sắp hết xăng cũng đã được lực lượng CSGT giúp đỡ đổ xăng miễn phí.

CSGT đội mưa tiếp đồ ăn, thức uống cho người dân trở lại miền Nam làm việc sau Tết -0
Một lao động quê Quảng Trị trở lại Bình Dương để làm việc cảm thấy ấm lòng khi nhận nước uống miễn phí từ CSGT.

Nhiều người dân đến từ: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… nhận nhu yếu phẩm từ lực lượng CSGT cảm thấy hạnh phúc trước khi tiếp tục hành trình. Ngoài việc tặng nước uống, một số nhu yếu phẩm, lực lượng CSGT còn nhắc nhở người dân điều khiển xe máy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về giao thông đường bộ, đặc biệt lưu ý tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia.

CSGT đội mưa tiếp đồ ăn, thức uống cho người dân trở lại miền Nam làm việc sau Tết -0
Ngoài phát nước, nhu yếu phẩm; lực lượng CSGT còn dặn dò người dân lái xe an toàn trên hành trình cả ngàn km.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường xử lý, đảm bảo ATGT và hỗ trợ người dân quay trở lại sau Tết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch ra quân xử lý nghiêm các trường hợp tốc độ, nồng độ cồn, lạng lách.

Đồng thời, tiến hành hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho người dân đi đường. Thông qua việc này nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Hải Lan
.
.