Vận động người trẻ có uy tín tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Thứ Sáu, 06/01/2023, 07:34

Thời gian qua, Công an huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) đã có nhiều cách làm hay trong việc tranh thủ người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đối với công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Huyện Phước Sơn hiện có hơn 27 nghìn người sinh sống, trong đó, đồng bào DTTS khoảng 18 nghìn người, chiếm tỷ lệ 69% dân số toàn huyện (nhiều nhất là đồng bào Gié Triêng). Trong những năm qua, những NCUT đã có đóng góp tích cực vào công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Vận động người trẻ có uy tín tham gia giữ gìn an ninh trật tự -0
Công an xã Phước Đức, huyện Phước Sơn thăm hỏi người có uy tín tại địa phương.

Thiếu tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an xã Phước Đức cho biết, xã có 4 NCUT, thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an ở cơ sở. Bên cạnh việc cung cấp những thông tin giá trị liên quan đến tình hình ANTT tại địa phương, NCUT tại xã Phước Đức còn tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống thường ngày, không để mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành mâu thuẫn lớn, mâu thuẫn lớn dẫn đến mất ANTT.

Ngoài ra, NCUT cũng tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ các hủ tục lạc hậu, trong đó có nạn tảo hôn. Đặc biệt, trong số NCUT, có trường hợp còn trẻ như anh Hồ Văn Hóa (SN 1984, trú thôn 2, xã Phước Đức). Anh Hóa chia sẻ, với vai trò đảng viên, NCUT, anh thường có sự trao đổi với lực lượng Công an xã về tình hình ANTT; tham gia hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống của đồng bào, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Phước Sơn chia sẻ rằng, đơn vị vinh dự 3 năm liền được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ thi đua (2020 và 2022 được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua).

Để có được thành tích đó, Công an huyện Phước Sơn đã chủ động sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó có công tác vận động, tranh thủ NCUT, già làng, trưởng bản trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an huyện Phước Sơn luôn xác định già làng, trưởng bản, NCUT là hạt nhân của khối đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa lực lượng Công an với nhân dân trong việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào DTTS.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, công tác tranh thủ NCUT trong đồng bào DTTS trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi được đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Về công tác tuyển chọn NCUT, Công an huyện Phước Sơn quan tâm, ủng hộ xu hướng “trẻ hóa” để tận dụng tối đa thế mạnh về sức khỏe, trình độ của NCUT trẻ tuổi, nhằm khắc phục những hạn chế này ở NCUT quá cao tuổi.

Bên cạnh đó, Công an huyện còn chủ động rà soát, phát hiện những nhân tố trẻ, có sự đổi mới tư duy trong sản xuất, kinh doanh, sáng tạo khởi nghiệp, khả năng dẫn dắt cộng đồng, trách nhiệm, tâm huyết với quê hương, đất nước để đưa vào diện tranh thủ, vận động.

Đặc biệt, lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn thường xuyên chỉ đạo Công an cấp xã, các đội nghiệp vụ đi sâu, đi sát nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng chính đáng của NCUT để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng; giúp NCUT phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của mình trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan… ảnh hưởng đến sự phát triển của đồng bào DTTS và sự phát triển chung của xã hội.

          

Ngọc Thi
.
.