Tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong trường học

Thứ Hai, 09/05/2022, 08:58

Chiều 7/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn tổ chức buổi tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhà trường.

Tại đây, các cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cán bộ, giáo viên và các em học sinh về Luật An ninh mạng, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng như kết quả đấu tranh với các vụ việc, vụ án điển hình để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm cho các thầy, cô giáo và các em.

Trong đó những phương thức, thủ đoạn các đối tượng hay sử dụng hiện nay, đó là: Lừa đảo chiếm quyền kiểm soát sim điện thoại; lừa đảo vay tiền qua các ứng dụng; giả mạo tài khoản Zalo, Facebook để lừa đảo; tuyển cộng tác viên các sàn thương mại điện tử; vay tiền online; giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo… Nhất là việc sử dụng mạng xã hội trong giới trẻ hiện nay để các em học sinh nhận biết, nâng cao ý thức cảnh giác khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, mua bán hàng hóa… trên mạng xã hội.

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong trường học -0
Một buổi tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn.

Thượng úy Bàn Xuân Hòa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn xảy ra những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, và một số trường hợp sử dụng mạng xã hội chưa đúng quy định, đã có vụ việc một số học sinh đánh nhau quay clip và tung lên mạng xã hội facebook với những thông tin không đúng gây những dư luận trái chiều, ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Vì vậy, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, kết hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngoài ra chúng tôi đã phát động cán bộ, giáo viên nhà trường tăng cường tố giác tội phạm, có thể qua trang Fanpage của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn".

Trước đó, Phòng phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Chợ Mới, huyện Chợ Mới đã tổ chức tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Các em học sinh đã được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về Luật An ninh mạng, những phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao để nhận biết, nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng tránh, bảo vệ bản thân trước các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng.

Các nội dung tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ hiểu, lồng ghép với phần giao lưu, trao đổi tạo không khí sôi nổi giữa cán bộ tuyên truyền với các thầy cô, các em học sinh nhà trường. Em Nguyễn Hoài Anh, lớp 8B, Trường PTDT Nội trú trung học cơ sở Chợ Mới, huyện Chợ Mới chia sẻ: "Những lúc được nghỉ học và cuối tuần về nhà em cũng hay sử dụng điện thoại, em thấy trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin bổ ích về tình hình trong nước cũng như trong khu vực, trên thế giới, tuy nhiên có những thông tin bịa đặt, lừa đảo nên em cũng thấy nguy hiểm. Hôm nay được nghe các chú tuyên truyền, đã giúp chúng em phân biệt được thông tin nào là đúng, thông tin nào sai, để chúng em cảnh giác hơn, chú ý hơn khi sử dụng các ứng dụng trên mạng xã hội".

Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Kạn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân nói chung và nhất là trong các trường học, để các em học sinh được tiếp cận và hiểu biết hơn nữa về những phương thức, thủ đoạn các đối tượng sử dụng, thực hiện các hành vi vi phạm, đặc biệt khi các em chuẩn bị bước vào dịp nghỉ hè.

Ngọc Anh
.
.