Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về giao thông

Thứ Hai, 02/05/2022, 07:32

Để đảm bảo TTATGT, đi đôi với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam còn chú trọng phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 10 buổi tuyên truyền trực tiếp cho học sinh, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh với hơn 1.300 người tham gia, trao 300 mũ bảo hiểm, phát 400 tờ rơi về ATGT. Ngoài ra, còn tổ chức 56 buổi tuyên truyền lưu động, trong đó tập trung tại các khu vực đông dân cư, gần chợ, gần trường học; 1 buổi tuyên truyền trực tuyến cho hội viên phụ nữ.

tuyen truyen.jpg -0
Cán bộ CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường THCS Quế Long, huyện Quế Sơn.

Gần đây nhất, ngày 28/4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức buổi tuyên truyền ATGT cho 230 học sinh Trường THCS Quế Long, huyện Quế Sơn, tặng 30 mũ bảo hiểm cho học sinh. Thượng úy Trần Phạm Khánh Hoàng, cán bộ tuyên truyền viên của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, việc tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ với các phương pháp trực quan sinh động, tuyên truyền viên điểm qua tình hình tai nạn giao thông, vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đã góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh, hạn chế tình trạng học sinh vi phạm TTATGT.

Còn trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, từ đầu năm đến nay đã phối hợp với Công an các địa phương, các cơ quan liên quan tổ chức được 7 buổi tuyên truyền về ATGT đường thủy với gần 1.000 lượt người tham dự, phát 300 áo phao, 2.000 tờ rơi. Trong đó, ngày 26/4, tại trụ sở UBND xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an huyện Đại Lộc, Ban ATGT huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ và nhân dân 2 xã Đại Chánh, Đại Thạnh.

Đa phần người dân tham gia buổi tuyên truyền sinh sống, làm nghề đánh bắt thủy sản trên lòng hồ thủy lợi Khe Tân. Do đó, buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ATGT đường thủy, giảm thiểu tai nạn đường thủy tại huyện Đại Lộc nói riêng và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung.

Trong kế hoạch thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT từ ngày 15/4 đến 15/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TTATGT. Tiếp tục thực hiện phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước", trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý phương tiện thủy thô sơ; về vận chuyển hàng hóa, hành khách đối với người điều khiển phương tiện thủy nội địa; cảnh báo tác hại của việc không chấp hành trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân trên các phương tiện vận chuyển hành khách, nhất là phương tiện đò ngang…

Ngọc Thi
.
.
.