Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ ra mắt Câu lạc bộ tiếng Khmer

Thứ Tư, 04/10/2023, 17:36

Nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ thành lập và đưa vào hoạt động Câu lạc bộ tiếng Khmer, giai đoạn 2023 – 2030.

Tại buổi lễ ra mắt vào chiều 4/10, Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ nhấn mạnh, việc thành lập và phát triển Câu lạc bộ nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng một bộ phận đội ngũ CBCS đủ năng lực, điều kiện làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ trong môi trường quốc tế và tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2022 - 2030 và Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh về lãnh đạo xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ ra mắt Câu lạc bộ tiếng Khmer -0
Đại tá Nguyễn Tấn Phúc trao Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Khmer 

Câu lạc bộ tiếng Khmer sẽ góp phần phát triển phong trào học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cơ bản và khả năng giao tiếp, sử dụng tiếng dân tộc, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho CBCS.

Đại tá Nguyễn Tấn Phúc yêu cầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Khmer nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, thường xuyên tham mưu xây dựng, biên tập nội dung sinh hoạt với nhiều chuyên đề thật sự phong phú, đa dạng, hấp dẫn, lan tỏa tạo hiệu ứng tích cực, lôi cuốn thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia; mở rộng giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập, sử dụng tiếng Khmer với các đơn vị trên địa bàn đơn vị đóng quân, tổ chức các hoạt động ngoại khóa thực tế với các Câu lạc bộ tiếng Khmer trong và ngoài lực lượng CAND...

CBCS phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự học, tự rèn, tham gia đầy đủ chương trình học tập, sinh hoạt, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Câu lạc bộ. Cùng với đó là tích cực nghiên cứu trao đổi, kiến thức, không ngừng ra sức học tập, tích lũy kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Khmer để nhanh chóng áp dụng hiệu quả vào thực tế công tác hàng ngày.

Trần Lĩnh - Bảo Đô
.
.