Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ phát động phong trào thi đua đặc biệt

Thứ Bảy, 24/06/2023, 11:56

Ngày 24/6, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tổ chức phát động và ký kết giao ước phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 – 15/4/2024).

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác tham mưu; đoàn kết đồng lòng, phát huy trí tuệ, hành động quyết liệt; quyết tâm xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”, phong trào thi đua được chia thành 3 đợt.

Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ phát động phong trào thi đua đặc biệt -0
Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Đợt 1, từ ngày 15/4/2023 đến ngày 19/8/2023, với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang 78 năm lực lượng CAND Việt Nam; CBCS lực lượng CSCĐ ra sức thi đua, quyết chí lập công, tô hồng truyền thống”. Đợt 2, từ ngày 20/8/2023 đến ngày 31/12/2023 với chủ đề “CBCS lực lượng CSCĐ chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023”. Đợt 3, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 15/4/2024 với chủ đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ phát động phong trào thi đua đặc biệt -0
Các đơn vị thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.
Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ phát động phong trào thi đua đặc biệt -0
Các đại biểu tại phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.

Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đề nghị toàn thể CBCS của thuộc đơn vị phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tích cực học tập rèn luyện về mọi mặt, phát huy triển thống đoàn kết của đơn vị vũ trang tập trung; mưu trí, dũng cảm chiến đấu, không sợ hy sinh gian khổ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND nói chung, người chiến sĩ CSCĐ nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi đề án "Hiện đại hóa lực lượng CSCĐ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Trần Lĩnh
.
.