Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Thứ Năm, 30/12/2021, 15:17

Chiều 30/12, tại TP Cần Thơ, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (30/12/2001 – 30/12/2021) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Dự lễ, có Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Đại tá Trần Đình Đức - Phó Tư lệnh CSCĐ; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ…

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -1
Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.
Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -0
Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cho biết, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Tổng Cục Cảnh sát trước đây; nay thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ được thành lập vào năm 2001 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Từ những ngày đầu mới thành lập gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ CBCS, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Trung đoàn đã nhanh chóng ổn định về tổ chức, biên chế, tập trung nghiên cứu, xây dựng các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Qua đó, thể hiện được bản lĩnh chính trị và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, xung kích trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -0
Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn luôn đặt quyết tâm cao nhất, xây dựng đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị tác chiến đặc biệt của lực lượng CAND, xứng danh “quả đấm thép” giữ vững bình yên, hạnh phúc của nhân dân vùng Tây Nam Bộ.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -0
Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -1
Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo, chính quyền các cấp những chủ trương, biện pháp bảo đảm ANTT, ATXH; xung kích, đi đầu đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, các hoạt động gây rối an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Phối hợp chặt chẽ các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tuần tra, kiểm soát, giữ gìn ANTT, tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhanh chóng, kịp thời có mặt trong các thời điểm xảy ra thiên tai, bão lũ để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ luôn xung kích trên tuyến đầu tham gia đảm bảo ANTT và phòng, chống đại dịch COVID-19.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -0
Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -1
Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -2
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Với những chiến công và thành tích đạt được trong 20 năm qua, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và lãnh đạo các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đợt ra quân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Phạm Quốc Cương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những chiến công, thành tích của các thế hệ CBSC Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã đạt được trong suốt quá trình 20 xây dựng, chiến đấu và phát triển. Đồng thời, chúc mừng Trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ -0
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Dịp này, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cũng đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Văn Đức – Trần Lĩnh
.
.