Tri ân giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo có cống hiến trong đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô

Thứ Ba, 07/02/2023, 14:50

Với chủ đề “Những cống hiến của văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Thủ đô”, sáng 7/2, Công an TP Hà Nội tổ chức gặp mặt thân mật với văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo Thủ đô nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023.

Kể từ mùa thu tháng 10/2012, Công an TP Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ với đại diện các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của Thủ đô. Từ đó đến nay, đã trở thành thông lệ, hàng năm, Công an Hà Nội và các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo Thủ đô lại có dịp gặp nhau để cùng chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống.

Giao lưu, tri ân những cống hiến của giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô -0
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Chia sẻ đầu cuộc gặp, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội xúc động cho biết: Việc gặp gỡ giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo Thủ đô được Công an TP Hà Nội bắt đầu thực hiện từ năm 2012, trở thành hoạt động mang tính định kỳ vô cùng ý nghĩa. Sau một năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuộc gặp gỡ năm nay với sự góp mặt của 80 văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo tiêu biểu của Thủ đô có thể xem là sự cộng hưởng, dồn nén tình cảm để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn kết mật thiết, bền chặt giữa lực lượng Công an TP Hà Nội với các văn nghệ sĩ, trí thức…

Trong bầu không khí chân tình, ấm áp, các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo Thủ đô đã cùng chia sẻ với Công an Hà Nội ở phần giao lưu, toạ đàm với chủ đề “Những cống hiến của văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô”.

Nói về những chiến công thầm lặng của lực lượng Công an cả nước nói chung, Công an Thủ đô  nói riêng, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã chia sẻ những câu chuyện nhân văn như chuyện về một cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tham gia trấn áp tội phạm; cứu rất nhiều người có ý định tự tử trên cầu Chương Dương, đưa họ trở lại với cuộc sống bình thường...và tin tưởng rằng những câu chuyện xúc động, những việc làm bình dị đó sẽ là  nguồn tài liệu phong phú để các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo Thủ đô trên các lĩnh vực công tác của mình có nhiều tác phẩm hay, phản ảnh chân thực những hy sinh và cống hiến của lực lượng Công an.

Giao lưu, tri ân những cống hiến của giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô -0
NSND Trịnh Thúy Mùi, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nhà thơ Hữu Việt trong buổi giao lưu.

Đó còn là những chia sẻ của NSND Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam về hình tượng của người chiến sĩ CAND trên lĩnh vực đặc thù là sân khấu; những kỷ niệm của bà với cán bộ Công an ở mọi miền Tổ quốc trong quá trình đi lưu diễn và hình ảnh người cán bộ Công an tận tuỵ với nhân dân ở địa bàn nơi bà sinh sống... 

Giao lưu, tri ân những cống hiến của giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô -0
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. 

GS.TS Trịnh Minh Thụ - Giám đốc Trường Đại học Thủy Lợi cho biết, Trường Đại học Thuỷ Lợi có khoảng 23.000 sinh viên, 1200 cán bộ giảng viên, riêng khu ký túc xá có khoảng 5.000 sinh viên cư trú trực tiếp trong khuôn viên trường, xung quanh giáp nhiều khu dân cư, nhiều trường khác nên nhà trường luôn xác định có tính "nhạy cảm" về ANTT. Vì thế, trong những năm qua, nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh chính trị nội bộ của Công an TP Hà Nội để phổi hợp tổ chức các buổi tuyên truyền với các nội dung thiết thực, gần gũi với cuộc sống hằng ngày như phòng ngừa các tệ nạn xã hội, việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông …cũng như việc đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng xã hội.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chia sẻ những kết quả, thành tích nổi bật về công tác Công an của Công an TP Hà Nội, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chia sẻ những áp lực trong việc đảm bảo ANTT ở địa bàn Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, nhờ sự phối hợp, đồng hành của các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo Thủ đô; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, ngành và sự ủng hộ của nhân dân, Công an TP Hà Nội đã phát huy được sức sáng tạo, tài năng và cống hiến trên mọi bình diện, nhất là trong quãng thời gian chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19. Từ đó, đã góp phần giúp Hà Nội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các tỉnh, thành khác đánh giá là đang rất yên bình.

“Sự phối hợp, giúp đỡ của giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo không chỉ ở những thứ chúng ta có thể nhìn thấy được, viết được, tả được, mà ở cả những việc không phải ai cũng nhìn ra. Các bác, các anh, các chị bằng các tác phẩm, bài giảng, bài viết, công trình của mình đã hướng con người đến những giá trị “chân - thiện – mỹ"; có nhân sinh quan, thế giới quan phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật, phong tục tập quán truyền thống. Đặc biệt với Hà Nội, mọi người đã và đang xây dựng đúng theo định hướng Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, nghĩa tình, tiêu biểu cho lương tri, phẩm giá. Và các anh, chị bằng lời ca tiếng hát, các tác phẩm của mình … đã và đang làm cho con người và xã hội tốt hơn. Đang lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Khi con người ta tốt lên, xã hội cũng tốt đẹp hơn. Đó mới chính là sự đồng hành quan trọng nhất”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung chia sẻ.

Thay mặt lực lượng Công an thủ đô, Giám đốc Công an TP Hà Nội cám ơn sự đồng hành, sự có mặt và những ý kiến tâm huyết của các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đối với Công an Thủ đô; đồng thời khẳng định Công an TP Hà Nội sẽ cố gắng xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, hiện đại và gắn với văn hóa người Hà Nội.

Xuân Mai
.
.