Trao giải Giải bóng đá An ninh kinh tế mở rộng 2023

Thứ Bảy, 18/03/2023, 16:31

Sáng 18/3, tại sân vận động Học viện An ninh nhân dân đã diễn ra Giải bóng đá An ninh kinh tế mở rộng 2023.

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên Cục An ninh kinh tế năm 2023; trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Tháng thanh niên 2023 và hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2023), Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cục An ninh kinh tế phối hợp với Chi đoàn Khoa An ninh kinh tế, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Giải bóng đá An ninh kinh tế mở rộng năm 2023.

Trao giải Giải bóng đá An ninh kinh tế mở rộng 2023 -0
Các đội tuyển tham gia thi đấu.

Giải đấu tạo không khí thi đua sôi nổi cho tuổi trẻ các đơn vị hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-16/3/2023)… Qua đó, góp phần triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thể dục thể thao trong đơn vị; phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động rèn luyện, nâng cao sức khoẻ; tăng cường đoàn kết, hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau giữa tổ chức Đoàn và thanh niên các đơn vị; góp phần giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên.

Trao giải Giải bóng đá An ninh kinh tế mở rộng 2023 -0
Ban tổ chức tặng hoa cho các đội thi đấu.

Giải đấu được diễn ra trong ngày, với sự tham gia của 4 đội bóng gồm: Cục An ninh kinh tế; Khoa An ninh kinh tế, Học viện An ninh nhân dân; Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội và Khoa Cảnh sát kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trao giải Giải bóng đá An ninh kinh tế mở rộng 2023 -0

Trao giải Giải bóng đá An ninh kinh tế mở rộng 2023 -0
Một số hình ảnh tại Giải bóng đá an ninh kinh tế mở rộng. 

Sau lễ khai mạc, các đội bóng, cầu thủ đã nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận bóng hay, những bàn thắng đẹp; đội ngũ trọng tài làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan. Đồng thời, các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi, tiếp sức cho các đội bóng, góp phần vào thành công chung của giải đấu.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã giải Nhất cho Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội; giải Nhì cho Cục An ninh kinh tế; đồng giải ba là Khoa An ninh kinh tế và Khoa cảnh sát kinh tế.

Xuân Mai
.
.