Trại giam An Điềm nỗ lực khắc phục thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra

Thứ Sáu, 21/10/2022, 09:51

Ngoài cuốn trôi một cây cầu treo, mưa lũ đã làm ngã đổ khoảng 800m tường rào khu cơ quan và khu lao động dạy nghề tại Trại giam An Điềm; sạt lở 500m đường bê tông nội bộ, 500m đường kênh thoát nước và 2 cống bản bị cuốn trôi; bão làm tốc mái, hư hỏng, sụt nứt 150m2 tường nhà bếp ăn tập thể của cán bộ, chiến sĩ khu Trung tâm và Phân trại số 1...

Sáng 21/10, Thượng tá Phạm Văn Bích, Phó Giám thị Trại giam An Điềm - Bộ Công an (đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ thời gian qua gây ra, nhất là thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 5 trong các ngày 13 và 14/10.

Khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra tại Trại giam An Điềm -0
Cây cầu treo tại Trại giam An Điềm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.
Khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra tại Trại giam An Điềm -0
Mố cầu treo phía bên kia bờ sông Kôn bị sạt lở, hư hỏng nặng.
Khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra tại Trại giam An Điềm -0
Mặt cầu treo bị cuốn trôi, tấp vào bờ phía bên kia sông Kôn.

Trại giam An Điềm cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an về tình hình thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 5 gây ra để quan tâm hỗ trợ khắc phục hậu quả giúp đơn vị thực hiện đảm bảo chế độ chính sách và an toàn về tính mạng đối với cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân.

Được biết, sau khi tiếp nhận báo cáo của Trại giam An Điềm, chiều 20/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã chuyển văn bản báo cáo đến Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 5, khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng có mưa to đến rất to, kết hợp với các thủy điện ở thượng nguồn xả lũ, nước lũ dâng cao trong đêm 14/10 (lớn nhất từ trước đến nay) đã xảy ra lũ quét làm thiệt hại nghiêm trọng các công trình và tài sản của Trại giam An Điềm.

Đặc biệt, cầu treo nối giữa Trung tâm Trại giam và Phân trại số 1 đi Phân trại số 2 có chiều dài khoảng 120m bị nước lũ dâng cao cuốn trôi, gãy đổ hoàn toàn làm cô lập giao thông đi lại giữa Trung tâm và Phân trại số 1 đi Phân trại số 2. Hiện nay giao thông đi lại chỉ tạm thời bằng phà nhưng nguy cơ mất an toàn rất cao.

Khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra tại Trại giam An Điềm -0
Đường nội bộ tại Phân trại số 2 - Trại giam An Điềm bị xói lở, cuốn trôi.
Khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra tại Trại giam An Điềm -0
Đất sản xuất của Trại giam An Điềm bị bồi lấp do mưa lũ.

Ngoài hư hỏng cây cầu treo nói trên, khu vực Trại giam An Điềm còn bị ngã đổ khoảng 800m tường rào khu cơ quan và khu lao động dạy nghề; sạt lở 500m đường bê tông nội bộ, 500m đường kênh thoát nước và 2 cống bản bị cuốn trôi; bão làm tốc mái, hư hỏng, sụt nứt 150m2 tường nhà bếp ăn tập thể của cán bộ, chiến sĩ khu Trung tâm và Phân trại số 1.

Nước lũ dâng cao đã làm sạt lở gần 4ha ao cá và ngập úng, cuốn trôi 10ha rau xanh đang trong mùa thu hoạch; cát bồi lấp 16ha đất sản xuất nông nghiệp; 1 nhà làm việc của cán bộ quản giáo bị lũ cuốn trôi… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Ngọc Thi
.
.