Tọa đàm “Đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ Năm, 23/06/2022, 15:18

Ngày 23/6, Công an TP Hải Phòng tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ  an ninh Tổ quốc và xây dựng lượng Công an TP Hải Phòng trong sạch vững mạnh".

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022) và 31 năm Báo An ninh Hải Phòng (nay là Chuyên đề An ninh Hải Phòng) xuất bản số đầu tiên.

Đến dự có đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an).

Tại toạ đàm, ý kiến các đại biểu tham dự đều ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham luận của các đại biểu cũng nêu cao vai trò của đội ngũ báo chí, đồng thời đề xuất một số giải pháp tạo bước đột phá, hiệu quả hơn nữa trong công tác tuyên truyền trên các dạng hình báo chí về các lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong sạch, vững mạnh.

Tọa đàm “Đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” -0
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại tọa đàm.

Đồng thời, ý kiến tham luận cũng cho rằng, với phương châm hướng về cơ sở, công tác tuyên truyền cần tập trung hơn nữa phản ánh hoạt động của lực lượng công an ở cơ sở; các gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân thành phố Hải Phòng trong thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, trong phong trào thi đua “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân, để nhân dân tin tưởng, giúp đỡ công an nhiều hơn, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ công an thi đua đạt được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao. 

Tọa đàm “Đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” -0
Các đồng chí lãnh đạo tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng thể hiện rõ, thông qua công tác tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời đấu tranh vạch trần những luận điệu sai trái, thông tin xấu độc của thế lực thù địch, phản động, cơ hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, để nhân dân tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần ổn định ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng cũng như cả nước. 

Văn Minh
.
.