Tọa đàm khoa học về Đề cương cuốn sách “Văn hóa giữ nước với sự nghiệp bảo vệ ANTT trong tình hình mới”

Thứ Hai, 04/04/2022, 17:33

Ngày 4/4, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Tọa đàm khoa học về Đề cương cuốn sách “Văn hóa giữ nước với sự nghiệp bảo vệ ANTT trong tình hình mới”.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì buổi lễ. Buổi Tọa đàm đã nhận được sự quan tâm tham dự của nhiều nhà khoa học uy tín trong và ngoài lực lượng CAND.

Tọa đàm khoa học về Đề cương cuốn sách “Văn hóa giữ nước với sự nghiệp bảo vệ ANTT trong tình hình mới”. -0
Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì buổi toạ đàm. (Ảnh: Đậu Anh Tú)

Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu, góp ý vào đề cương cuốn sách “Văn hóa giữ nước với sự nghiệp bảo vệ ANTT trong tình hình mới”. Ý kiến của các nhà khoa học đều đánh giá đây là một công trình có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn, đòi hỏi sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng để nghiên cứu xây dựng và biên soạn thành một cuốn sách chuyên khảo. Việc thực hiện thành công biên soạn cuốn sách sẽ có ý nghĩa rộng lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh mới được khai thác dưới góc độ tiếp cận văn hóa giữ nước. Các nhà khoa học cũng đã phân tích và góp ý tập trung theo các nhóm vấn đề về tên sách, tên chương, các tiết của đề cương; kết cấu, bố cục; định hướng các nội dung chính cần xây dựng trong từng chương của cuốn sách.

Tọa đàm khoa học về Đề cương cuốn sách “Văn hóa giữ nước với sự nghiệp bảo vệ ANTT trong tình hình mới”. -0
Đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND tham dự buổi toạ đàm. (Ảnh Đậu Anh Tú)

Phát biểu kết luận tại buổi Toạ đàm, Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã gửi lời cảm ơn đến các đại biểu đã quan tâm, đến dự và có những ý kiến tâm huyết tại buổi toạ đàm, đồng thời khẳng định, các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học đã góp phần làm sáng tỏ giá trị, tính cấp thiết và tính thời sự của việc biên soạn cuốn sách trong tình hình mới.

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng giao Ban Biên tập nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học về tên sách, bố cục, cách diễn đạt phù hợp với sách chuyên khảo; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề cương, dự thảo nội dung và có báo cáo chi tiết trình lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị chức năng để xin ý kiến triển khai thực hiện.

Hùng Quân
.
.